Thủ tướng Campuchia khẳng định bầu cử đúng tiến độ

Ngày 19-1, Thủ tướng Hun Sen cho biết kết quả các cuộc bầu cử quốc gia năm 2018 của Campuchia “không đòi hỏi tổng thống của bất kỳ nước nào hoặc Tổng thư ký LHQ hay cơ chế đa đảng công nhận”, đồng thời khẳng định Campuchia quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đúng tiến độ. 

 

Tờ Phnom Penh Post hôm 18-1 cho rằng không nên bầu cử ở “một nước hỗn loạn”. Thủ tướng Campuchia đã bác bỏ tuyên bố của bài báo và yêu cầu tờ báo đính chính. 

Campuchia sẽ tổ chức 2 cuộc bầu cử trong năm nay. Cuộc bầu cử Thượng viện sẽ được tổ chức vào ngày 25-2 và cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 29-7. Trước đó, sau khi đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) bị giải thể, Mỹ và Liên minh châu Âu đã đình chỉ viện trợ cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới và cho rằng cuộc bầu cử sẽ không thể hợp pháp nếu không có đảng đối lập. Luật của Campuchia cho phép thủ tướng quyết định ngày bầu cử theo quy định của Hiến pháp. 

Tin cùng chuyên mục