Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Sáng 21-7, trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở khu dân cư mới kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh và có cuộc làm việc với huyện Đức Thọ.
Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Đức Thọ với Thủ tướng và đoàn công tác, cho biết, năm 2017 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Đức Thọ đạt khoảng 35,3 triệu đồng/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, kinh tế phát triển, giáo dục - đào tạo, văn hóa luôn nằm tốp đầu của tỉnh…
Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Đức Thọ đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và ý thức tự chủ, tự giác của người dân. Đến nay, sau 8 năm triển khai thực hiện, huyện Đức Thọ đã huy động được gần 2.600 tỷ đồng, có hơn 9.600 hộ hiến đất ở và đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 830.000m² tương đương 64,2 tỷ đồng.
Đến nay, toàn huyện đã có 18/27 xã đạt chuẩn NTM, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Huyện Đức Thọ cũng đã triển khai xây dựng 147 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 755 vườn mẫu, quá trình thực hiện cho thấy đây là tiền đề xây dựng NTM bền vững. Xây dựng vườn mẫu đã làm thay đổi được tập quán của người dân. Nhiều vườn mẫu cho thu nhập trên 75 triệu đồng/năm...
Đức Thọ cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện. Theo Đề án mà huyện xây dựng, từ năm 2018, huyện sẽ sáp nhập xã theo hướng chỉ còn lại 13 đơn vị hành chính (12 xã, 1 thị trấn), giảm 15 đơn vị hành chính so với hiện nay. Đức Thọ cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy...
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm cuộc sống của người dân ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được khá toàn diện của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ trong xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng NTM qua đó góp phần giữ gìn môi trường sống lành mạnh ở khu vực nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh ảnh 2 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đi kiểm tra mô hình nông thôn mới tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ
Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực của huyện Đức Thọ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đưa cán bộ huyện về cơ sở. Thủ tướng đề nghị, các cấp chính quyền cần tiếp tục tăng cường đối thoại với dân giải quyết thoả đáng những yêu cầu chính đáng của người dân, đề nghị huyện Đức Thọ cần tiếp tục tổng kết mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch huyện, tiếp tục triển khai đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy vững mạnh, tinh gọn hiệu quả từ huyện, xã đến thôn…
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm cuộc sống của người dân ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ
Trước đó, sáng cùng ngày 21-7, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ

Tin cùng chuyên mục