Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Như vậy sẽ nghỉ tết 7 ngày.
Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày

(SGGPO). - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Như vậy sẽ nghỉ tết 7 ngày.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Ảnh minh họa: Một góc đường hoa Nguyễn Huệ. Tác giả: Cao Thăng

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình 2 phương án nghỉ tết âm lịch: 7 ngày hoặc 10 ngày.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục