Thủ tướng Đức đến Mỹ

Ngày 27-4, Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu chuyến công du đến Mỹ để thảo luận với Tổng thống Donald Trump về những vấn đề gây tranh cãi, trong đó có tự do thương mại.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP
Là nước xuất khẩu thép lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU), Berlin muốn Mỹ miễn trừ vĩnh viễn chứ không chỉ là tạm thời việc tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm cho liên minh. Do đó, chiến lược của Berlin là tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán với Washington. Trong khi đó, Mỹ cũng sẽ nêu vấn đề thâm hụt thương mại trong quan hệ giữa hai nước mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng sẽ đe dọa tới ổn định kinh tế toàn cầu. Một nội dung hai bên chưa tìm được đồng thuận nữa là vấn đề chi tiêu quốc phòng trong NATO. Ở mức 1,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chi tiêu của Đức cho các lực lượng vũ trang thấp hơn nhiều mục tiêu 2% của NATO. Nhà Trắng gần đây đã yêu cầu Berlin tăng chi tiêu quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục