Thủ tướng Hun Sen tuyên bố không từ chức, không bầu cử lại

Ngày 20-12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ không từ chức hay tổ chức một cuộc bầu cử lại trong bối cảnh làn sóng biểu tình hàng ngày của phe đối lập đã bước sang ngày thứ 6.

Ngày 20-12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ không từ chức hay tổ chức một cuộc bầu cử lại trong bối cảnh làn sóng biểu tình hàng ngày của phe đối lập đã bước sang ngày thứ 6.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng theo Điều 78 quy định trong Hiến pháp Campuchia, Quốc hội sẽ không thể giải tán trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, trừ trường hợp Chính phủ Hoàng gia bị bãi miễn 2 lần trong vòng 12 tháng. Liên quan tới kế hoạch phong tỏa các đường cao tốc và chiếm tòa nhà chính phủ hồi tháng trước nhằm gây sức ép buộc ông từ chức, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ có chế tài nhằm đảm bảo an ninh và trật tự nơi công cộng.

Trước đó, nhằm giải quyết những vấn đề chính trị sau bầu cử, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ra tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục