Thủ tướng Israel tuyên bố gây sốc

Ngày 7-4, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 12 News của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây nếu ông được bầu lại làm thủ tướng. 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Động thái này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ Palestine và các nước Arab.

Israel đã sắp xếp cho khoảng 400.000 người Do Thái ở các khu định cư ở Bờ Tây và 200.000 người khác sống ở Đông Jerusalem. Hiện có khoảng 2,5 triệu người Palestine sống ở Bờ Tây. Người dân Palestine muốn thành lập một nhà nước ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza bị chiếm đóng.

Tuyên bố chỉ 3 ngày trước cuộc bầu cử của ông Netanyahu chắc chắn sẽ khơi dậy cơn giận dữ mới của người Palestine, cũng như sự lên án của quốc tế. Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chính thức công nhận Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng của Syria vào năm 1967 là lãnh thổ của Nhà nước Do Thái này.

Tin cùng chuyên mục