Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong: Mối quan hệ với Việt Nam là toàn diện, tốt đẹp

(SGGPO).- Chiều nay, 8-4, tại Văn phòng Chính phủ Lào, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã tiếp đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Lào.  
Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong: Mối quan hệ với Việt Nam là toàn diện, tốt đẹp

(SGGPO).- Chiều nay, 8-4, tại Văn phòng Chính phủ Lào, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã tiếp đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Lào.  

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong: Mối quan hệ với Việt Nam là toàn diện, tốt đẹp ảnh 1

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong (phải) tiếp Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Đồng chí Thongsing Thammavong, Thủ tướng  CHDCND Lào khẳng định: “Mối quan hệ với Việt Nam là toàn diện, tốt đẹp, chúng tôi coi những kết quả Việt Nam đạt được cũng như thành quả của chính mình. Riêng TPHCM đã có vai trò rất lớn trong hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của Lào về phát triển nguồn nhân lực, mong rằng trong thời gian tới  bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Lào, đưa các dự án, chương trình hợp tác đi vào chiều sâu TPHCM tiếp tục hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ về nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào”.

Thay mặt đoàn Đại biểu TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu TPHCM luôn trân trọng, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với các địa phương Lào anh em. TPHCM làm hết sức mình tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt - Lào cũng như quan hệ giữa TPHCM với các địa phương Lào ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai thành phố.

Đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào và cá nhân đồng chí Thủ tướng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để kiều bào Việt Nam tại Lào hội nhập vào đời sống kinh tế, xã hội và đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào. Đồng chí Lê Thanh Hải cho biết, mặc dù thời gian qua Thủ đô Viêng Chăn và TPHCM đã có nhiều hợp tác trên các lĩnh vực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của cả hai bên. TPHCM là một trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam và doanh nghiệp TP có nhu cầu đầu tư vào Lào nói chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng còn cao, vì vậy đồng chí rất mong Thủ tướng và Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sâu rộng vào Lào, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp TPHCM nói riêng triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Lào.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Saman Vinhaket; đến chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy.

Tin, ảnh: Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục