Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư; thúc đẩy nền thương mại phát triển...

 

Chiều 14-1, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) diễn ra “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019”. Với chủ  đề “Đắk Nông - Tiềm  năng và cơ hội đầu tư”, Hội nghị có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 nhà đầu tư. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Hội nghị, các tập đoàn kinh tế đã có tham luận nhằm trao đổi mục tiêu, định hướng chiến lược hợp tác, những giải pháp mời gọi đầu tư, chia sẻ về những khó khăn, thách thức khi đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong đầu tư ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong năm 2018, tỉnh Đắk Nông đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư cho 20 dự án. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong đầu tư ảnh 2 Đông đảo các nhà đầu tư có mặt tại Hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 15 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng; nông nghiệp có 2 dự án với vốn đầu tư dự kiến 117 tỷ đồng…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong đầu tư ảnh 3 Đây là Hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đắk Nông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong chương trình Hội nghị, tỉnh Đắk Nông đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án lớn như: Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời, với quy mô tổng mức đầu tư khoảng 1.107,9 tỷ đồng; Dự án điện năng lượng mặt trời tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, với quy mô vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng… với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong đầu tư ảnh 4 Khách mời tham quan các sản phẩm đặc trưng của Đắk Nông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng ký kết biên bản cam kết đầu tư với hàng loạt dự án của các tập đoàn lớn với tổng mức vốn gần 50.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong đầu tư ảnh 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký biên bản cam kết đầu tư
giữa tỉnh Đắk Nông và các nhà đầu tư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Đắk Nông kể từ khi thành lập tỉnh. Đồng thời Thủ tướng cũng đề nghị Đắk Nông cần giải quyết tốt các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư; thúc đẩy nền thương mại phát triển, xem đây là chìa khóa then chốt để phát triển; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả trong bộ máy lãnh đạo và người dân địa phương.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn lớn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương… Phát huy vai trò doanh nghiệp hội ngành nghề, thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề liên kết hộ dân. Tổ chức liên kết tốt 6 nhà gồm; nhà nông; nhà nước; nhà đầu tư; nhà bank (ngân hàng); nhà khoa học và nhà phân phối.

Thủ tướng cũng lưu ý các nhà đầu tư rằng, lời nói đi đôi với việc làm trong việc ký cam kết đầu tư. Sau cùng, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Nông phát triển trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục