Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Ngày 11-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long. Hai vấn đề chính mà đoàn công tác quan tâm là thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và khắc phục hạn, mặn.

Ngày 11-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long. Hai vấn đề chính mà đoàn công tác quan tâm là thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và khắc phục hạn, mặn.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành, sự hỗ trợ của Trung ương… đã giúp tỉnh đạt được một số kết quả khích lệ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 4,14% so cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 10%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 160 triệu USD, tăng gần 30% so với năm 2015. Đến đầu tháng 6-2016, Vĩnh Long có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Điểm nổi bật là cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, chú trọng vào việc sản xuất liên kết, canh tác theo hướng sạch, mô hình VietGAP… Mặt được là vậy, song Vĩnh Long cũng gặp những trở ngại như hạn hán và xâm nhập mặn gây khó cho nông nghiệp; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản giảm gần 4%; sản lượng lúa giảm hơn 10%; thời tiết bất thường gây ảnh hưởng cho việc trồng hoa màu, lúa và vườn cây ăn trái… Để sản xuất được chủ động, giảm thiểu thiệt hại… tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Thủ tướng, các bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ khoảng 751 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi chống hạn, mặn; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường Võ Văn Kiệt; thực hiện Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Vĩnh Long xây dựng được mô hình cánh đồng lớn rộng hơn 13.000ha, cho thấy việc tái cơ cấu nông nghiệp có những chuyển biến tích cực. Vĩnh Long phải chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, có phương án sản xuất phù hợp trong điều kiện thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục thực hiện mạnh hơn, cần chú trọng phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu, tăng giá trị, tăng thu nhập cho nông dân; đồng thời tạo ra những sản phẩm đặc thù, tăng sức cạnh tranh. Cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Vĩnh Long làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng tốt cho doanh nghiệp hoạt động... Thủ tướng cơ bản thống nhất những kiến nghị của tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư cho công trình chống hạn, mặn. Đối với dự án Bảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL cần tiết kiệm tối đa ngân sách…

Nhân chuyến công tác tại Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hồng… Cũng trong ngày 11-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty TNHH Tỷ Xuân ở KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, chuyên sản xuất giày, tạo việc làm cho khoảng 18.400 lao động ở Vĩnh Long và các tỉnh ĐBSCL. Mỗi năm công ty này sản xuất hơn 19,5 triệu đôi giày, kim ngạch xuất khẩu 160 triệu USD. Theo kế hoạch năm 2016, công ty sản xuất 25 triệu đôi giày, kim ngạch xuất khẩu 230 triệu USD, tạo việc làm cho 25.000 lao động… Thủ tướng khen ngợi công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời lưu ý việc chăm lo đời sống công nhân ngày càng tốt hơn nữa, bởi công nhân khá lên thì công ty mới phát triển bền vững.

NGỌC DÂN

Tin cùng chuyên mục