Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn chè cổ thụ ở Gia Lai

Chiều 6-9, sau khi kết thúc chuyến làm việc tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm vườn chè cổ thụ ở tỉnh Gia Lai.

Vườn chè nói trên do Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 51% cổ phần. Ngoài ra, nhân viên và các công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã mua số cổ phần còn lại, tổng cộng tập đoàn và cán bộ, công nhân viên nắm giữ trên 90% cổ phần.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết, toàn bộ diện tích vườn chè hơn 1.100 ha, được canh tác bằng phương pháp hữu cơ. Vườn chè đã giải quyết công ăn việc làm cho 1.600 hộ dân với 7.000 lao động người địa phương. 

Trong vườn chè này, nhiều diện tích trồng từ năm 1917 và có tuổi lên tới 101 năm. Hiện nay, nhà máy đang sản xuất, chế biến với quy mô lên tới 40 tấn/ngày. Sản phẩm chè hiện tại được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường nước Nga và các nước Đông Âu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chủ đầu tư không chỉ quan tâm tới lợi ích của doanh nghiệp mà còn phải đặc biệt quan tâm đến đời sống công nhân trồng chè. Để phát triển bền vững, cần phải đảm bảo quan tâm đầu tư bằng sản phẩm hữu cơ, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP, chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin cùng chuyên mục