Thủ tướng Nhật Bản duy trì điện hạt nhân

Theo Japan Tines, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối tuần qua đã có chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Chuyến thăm được quan tâm vì đây là điểm nóng cho tương lai của nền kinh tế nước này, đồng thời cũng thể hiện sự lo lắng của người dân về an toàn điện hạt nhân. Thủ tướng Abe cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân của chính phủ trước và nhấn mạnh tới việc cần có một chính sách năng lượng có trách nhiệm.

Theo Japan Tines, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối tuần qua đã có chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Chuyến thăm được quan tâm vì đây là điểm nóng cho tương lai của nền kinh tế nước này, đồng thời cũng thể hiện sự lo lắng của người dân về an toàn điện hạt nhân. Thủ tướng Abe cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân của chính phủ trước và nhấn mạnh tới việc cần có một chính sách năng lượng có trách nhiệm.

Tuyên bố trên được đánh giá là lời khẳng định của ông Abe về việc ông vẫn ủng hộ điện hạt nhân. Theo ông, vì lý do kinh tế, Nhật Bản không thể từ bỏ năng lượng hạt nhân. Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản đã tuyên bố sẽ khởi động lại các lò hạt nhân được đánh giá là bảo đảm an toàn.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục