Thủ tướng Thái Lan công bố cương lĩnh chính sách cải cách toàn diện

Ngày 12-9, tân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan O-cha đã trình bày cương lĩnh chính sách của nội các do ông đứng đầu trước Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA). Theo đó, cam kết quản lý tốt nhà nước, thực thi cải cách xã hội đa phương diện, tăng cường đoàn kết và hòa giải xã hội, bảo vệ lợi ích tối cao của Hoàng gia, giữ gìn sự ổn định của đất nước đi đôi với phát triển và đảm bảo dân sinh xã hội...

Ngày 12-9, tân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan O-cha đã trình bày cương lĩnh chính sách của nội các do ông đứng đầu trước Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA). Theo đó, cam kết quản lý tốt nhà nước, thực thi cải cách xã hội đa phương diện, tăng cường đoàn kết và hòa giải xã hội, bảo vệ lợi ích tối cao của Hoàng gia, giữ gìn sự ổn định của đất nước đi đôi với phát triển và đảm bảo dân sinh xã hội...

Theo ông Prayut Chan O-cha, Thái Lan cần tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm 2015, trên cơ sở đó sẽ hình thành chính phủ dân chủ.

Trước đó, chính quyền quân sự cầm quyền của Thái Lan đã hối thúc Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) “tìm hiểu thực tế một cách trung thực” sau khi tổ chức nhân quyền này công bố bản đánh giá đậm tính phê phán 100 ngày cầm quyền đã tạo ra “bầu không khí sợ hãi” của chính quyền quân sự Thái Lan.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục