Thừa Thiên – Huế: Một buổi sáng bắt 3 vụ gỗ lậu

Sáng 22-8, tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và bắt giữ 2 xe tải vận chuyển gỗ trái phép.
Thừa Thiên – Huế: Một buổi sáng bắt 3 vụ gỗ lậu

(SGGPO).- Sáng 22-8, tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và bắt giữ 2 xe tải vận chuyển gỗ trái phép.

Hai xe tải vận chuyển gỗ lậu bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ

Xe thứ nhất mang biển kiểm soát 75C-023.45 do tài xế Nguyễn Hữu Tài (trú xã Phong Mỹ) điều khiển chở 20 phách gỗ chò, chũa với khối lượng 4m³, đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Xe thứ hai mang biển kiểm soát 75H-6611 do tài xế Phan Văn Xuân (trú xã Phong Mỹ) điều khiển trên xe đang chở 29 phách gỗ cùng chủng loại như trên với khối lượng hơn 4m³.

Cả hai xe khi Cảnh sát môi trường kiểm tra, các tài xế vận chuyển gỗ không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hợp pháp, số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc lô hàng. Tài xế Phan Văn Xuân khai nhận chở cho một người tên Nguyễn Đình An ở Phong Mỹ. Hiện số gỗ trên được cảnh sát môi trường tịch thu bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP Huế tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong sáng 22-8, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện trên đồi rừng trồng thuộc xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế 19 phách gỗ chua trường vô chủ để bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP Huế.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục