Thừa Thiên - Huế trồng 22.000 cây phi lao bảo vệ bãi biển Thuận An

Ngày 10-12, đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức trồng 22.000 cây phi lao tại bãi biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.
Thừa Thiên - Huế trồng 22.000 cây phi lao bảo vệ bãi biển Thuận An

Trước đó, ảnh hưởng các cơn bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua đã khiến bãi biển Thuận An và bờ biển ở khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng.

Đại úy Trần Bá Phao, Chính trị viên phó Đồn BPCK cảng Thuận An, cho biết, trồng phi lao nhằm hạn chế tình trạng biển xâm thực, sạt lở bờ biển, cát bay, cát nhảy, hoang mạc hóa… Qua đó gắn kết cán bộ, chiến sĩ đơn vị với chính quyền và người dân địa phương để cùng nhau có những hành động thiết thực trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin cùng chuyên mục