Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác với Nhật Bản, Hungary

Chiều 12-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kuinio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để trao đổi về việc thúc đẩy một số dự án hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản Kuinio Umeda. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản Kuinio Umeda. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến thị trường Việt Nam, trong đó có các dự án trong các lĩnh vực ngân hàng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Ory Csaba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam. Đại sứ cho biết Hungary sẽ tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam, từ 100 lên 200 suất; mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như y tế, xử lý, cung cấp nước, tin học, hành chính công điện tử, nông nghiệp, an toàn thực phẩm. 

Tin cùng chuyên mục