Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 17-4-2014.

Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 17-4-2014.

Chiều 14-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Hồ Xuân Hoa và đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hồ Xuân Hoa dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò đầu tàu của tỉnh Quảng Đông trong quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc và những kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại giữa Quảng Đông và Việt Nam.

Đồng chí Hồ Xuân Hoa bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Hồ Xuân Hoa khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc hội đàm, trao đổi ý kiến sâu rộng giữa đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hồ Xuân Hoa làm trưởng đoàn.

Đồng chí Hồ Xuân Hoa và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã có cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, tham dự Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại giữa Quảng Đông với Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Hà Nội. Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn còn đi thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM và tỉnh Tiền Giang.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Hồ Xuân Hoa, cùng các thành viên trong đoàn đang ở thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm của đoàn nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời tăng cường giao lưu giữa Quảng Đông với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Quảng Đông, Trung Quốc, đến Việt Nam hợp tác làm ăn.

Đồng chí Hồ Xuân Hoa thông báo với Chủ tịch nước về những kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, du lịch giữa Quảng Đông, Trung Quốc, với các đối tác Việt Nam và mong muốn Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh giao thương, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt ngưỡng 100 tỷ USD như đã cam kết, trong đó Quảng Đông chiếm 1/4.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục