Hội nghị Quốc tế về Thông tin Di động tại Việt Nam lần thứ 4 - The 4st Mobile Vietnam 2007 với chủ đề “Tăng cường phạm vi và tính tiện ích của các dịch vụ di động tại Việt Nam và xa hơn nữa” đã khai mạc vào ngày 9 và 10-5-2007 tại Hà Nội. Hội nghị được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty IBC Asia (Singapore) tổ chức với sự bảo trợ chính của Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Bộ BC-VT).
Theo Thứ trưởng Bộ BC-VT Nguyễn Thành Hưng, những năm qua, thị trường thông tin di động Việt Nam luôn duy trì được ở mức tăng trưởng 60 – 70%/năm, được coi là thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Tính đến cuối tháng 4-2007, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn quốc đã•lên tới xấp xỉ 33,5 triệu, trong đó số thuê bao điện thoại di động đạt xấp xỉ 24 triệu, tức là cứ 100 người dân, thì đã có trên 28 người sử dụng điện thoại di động. Sắp tới, vệ tinh Vinasat phóng lên quỹ đạo và đi vào hoạt động sẽ tạo cơ hội cùng ưu thế lớn cho ngành viễn thông Việt Nam nói chung và các dịch vụ di động nói riêng.
Cũng theo Thứ trưởng, Bộ BC-VT đánh giá cao sáng kiến của VNPT trong việc phối hợp với Information Telecoms & Media để tổ chức hội nghị trở thành sự kiện thường niên, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp viễn thông trong nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
Trong buổi sáng khai mạc, 5 tham luận tập trung vào vấn đề đánh giá thị trường thông tin di động trong nước đã đề cập đến chính sách thúc đẩy ứng dụng di động ở Việt Nam, thu hút quan tâm của hầu hết đại biểu khi đưa ra chia sẻ kinh nghiệm của các nhà cung cấp dịch vụ di động trong nước như Vinaphone, MobiFone, Viettel Mobile, HT Mobile...
Ông Herman – Josef Muller, Phụ trách quản lý đầu tư các dự án, Tập đoàn Detecon International GmbH (Đức) nhận định với 300 đại biểu trong nước và quốc tế, Hội nghị lần này là nơi hội tụ về công nghệ, dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp hàng đầu trong khu vực và thế giới, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của thị trường viễn thông Việt Nam trong những năm qua và tương lai.
Lệ Thủy |