Cách đây 22 năm, ngày 16-10-1987, tại TPHCM đã đột phá ra đời một định chế tài chính hoàn toàn mới mẻ là Sài Gòn Công thương Ngân hàng (Saigonbank). Đây là ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần đầu tiên của cả nước được thành lập và đi vào hoạt động trong mục tiêu tìm kiếm giải pháp góp phần vực dậy nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh và thiên tai cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để lại khá nặng nề. Ngày nay, Saigonbank đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để tồn tại và phát triển mạnh mẽ.
Bắt đầu từ nguồn vốn 650 triệu đồng
Nhìn lại khi Saigonbank mới thành lập có số vốn cổ phần chỉ 650 triệu đồng của trên 800 cổ đông, nay đã tăng lên 1.412 tỷ đồng với trên 2.500 cổ đông, số CB-CNV cũng tăng từ 61 người lên hơn 1.100 người và đã có 66 điểm giao dịch hoạt động ở các tỉnh - thành tập trung nhiều tiềm lực kinh tế, mới thấy, sức phát triển của ngân hàng này quả thực đáng khâm phục.
Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, nhưng Saigonbank đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động và đạt được kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm. Tổng nguồn vốn của Saigonbank tính đến 30-9-2009 đạt 11.880 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.
Trong điều kiện cạnh tranh điều chỉnh tăng lãi suất huy động để thu hút vốn cho vay nền kinh tế ngày càng gay gắt, Saigonbank đã áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt, theo sát cung cầu thị trường, kết hợp thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm bảo đảm duy trì sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động đạt 9.655 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.
Cũng trong thời gian này, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của Saigonbank đạt 9.749 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm; nợ xấu chiếm 0,83% trên tổng dư nợ cho vay; lợi nhuận trước thuế đạt 274 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước, vượt 9,61% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn tự có là 14%...
Lãnh đạo Chính phủ trao tặng Cúp Thánh Gióng cho lãnh đạo Saigonbank.
Bà Trần Thị Việt Ánh – người trong suốt 15 năm qua đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát triển Saigonbank từ những lúc khó khăn nhất và đến nay đã 5 năm đảm nhận trọng trách Tổng Giám đốc ngân hàng này, một lần nữa khẳng định Saigonbank tiếp tục thực hiện đúng cam kết: Tất cả vì sự thành công của khách hàng.
Với nhiệt huyết của mình, vị Tổng Giám đốc Saigonbank quả quyết con đường phía trước của ngân hàng là đi đôi với việc bảo đảm duy trì và tăng vốn điều lệ, thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng như nguồn vốn huy động, giảm tỷ lệ nợ quá hạn ở dưới mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Mục tiêu của Saigonbank là nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng có khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính tầm cỡ quốc tế, thực hiện hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và triển khai thuần thục hàng loạt sản phẩm mới như Phone Banking, Home Banking, SMS-Banking, hệ thống ATM, Core Banking…
Thành công từ mô hình thí điểm
Tổng Giám đốc Trần Thị Việt Ánh cho biết: Saigonbank sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ khách hàng linh hoạt để duy trì phát triển và tăng trưởng bền vững. Hiện nay, Saigonbank đang triển khai công nghệ hiện đại để giúp quản lý, điều hành năng động và hiệu quả hơn. Với hệ thống công nghệ mới này, Saigonbank có thể thực hiện giao dịch tự động với khách hàng tại mọi chi nhánh trên toàn quốc. Công nghệ mới của Saigonbank cũng cho phép kết nối với các hệ thống công nghệ quản lý khác của nhiều công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ…
Trong những năm qua, Saigonbank đã nhận được nhiều khen thưởng của Đảng và Nhà nước, đoạt được nhiều giải thưởng có giá trị như Sao Vàng Phương Nam, Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng về Chất lượng Điện thanh toán quốc tế do Ngân hàng Wachovia (Mỹ) và Ngân hàng Standard Chartered (Anh) trao tặng v.v… Saigonbank đã phát hành 100.000 thẻ Saigonbank Card cho các khách hàng trong cả nước. |
Điều này cho phép Saigonbank phát triển thêm các dịch vụ cho CTCK như dịch vụ quản lý tiền, thực hiện thủ tục, chứng từ, chương trình tin học kết nối phần mềm… đế góp phần thực hiện theo định hướng phát triển đến cuối năm 2010, đưa Saigonbank hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, công ty mẹ là ngân hàng chuyên doanh các dịch vụ NHTM với mạng lưới rộng khắp các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Các công ty con sẽ tập trung phát triển dịch vụ phi ngân hàng nhằm tạo nền tảng để tiến lên Tập đoàn Tài chính Saigonbank sau năm 2010.
Để thực hiện định hướng này, Saigonbank sẽ tăng quy mô vốn điều lệ đạt mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Ngoài các cổ đông hiện hữu, Saigonbank sẽ bán cổ phần cho một số khách hàng chiến lược trong và ngoài nước để thêm nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ. Việc này sẽ giúp Saigonbank tăng trưởng chỉ số EPS, tạo thêm giá trị cho ngân hàng, đồng thời tăng thêm lợi nhuận cho cổ đông.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua từng nhận xét hoạt động của Saigonbank đã đáp ứng nhu cầu về vốn rất lớn của doanh nghiệp và dân cư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn hoạt động của Saigonbank đã khẳng định quyết định rất đúng đắn và kịp thời của TPHCM trong việc đề xuất với Trung ương cho ra đời một mô hình ngân hàng cổ phần thí điểm nhằm hiện thực hóa đường lối đổi mới từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm 1986. Đây là một NHTM với nhiều nguồn vốn sở hữu và thực hiện đầy đủ các chức năng kinh doanh tiền tệ-tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Từ thành công trong mô hình thí điểm này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ đã đúc kết thực tiển để hoàn thiện dần cơ chế quản lý và chính sách pháp luật, làm tiền đề để cho phép thành lập các NHTM cổ phần trên cả nước tiếp tục phát triển mạnh sau này.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cũng đánh giá cao và biểu dương Saigonbank đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để đạt được những thành quả đáng khích lệ. Ông nhấn mạnh Saigonbank cần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nhanh chóng tiếp cận thị trường, tích cực cạnh tranh và mở rộng hợp tác trên nhiều mặt để sớm trở thành một trong những NHTM có quy mô lớn tại nước ta và khu vực.
ANH KHUÊ