Vừa qua, Ngân hàng Citibank (thuộc tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là Citi) khai trương bộ phận kinh doanh bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài trong việc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Bộ phận này cung cấp các dịch vụ tiền gửi và đầu tư cá nhân, bao gồm tài khoản tiền gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, tiền gửi tiết kiệm và các giao dịch trực tuyến khác dựa trên mạng lưới giao dịch trực tuyến của hệ thống Citibank toàn cầu. Với việc khai trương dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Citibank đang có hơn 200 nhân viên tại Hà Nội và TPHCM.
Citibank khai trương bộ phận kinh doanh bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam tại cao ốc Sunwah, 115 Nguyễn Huệ Q1, TPHCM.
Ông Shirish Apte, Tổng Giám đốc Citibank tại châu Á - Thái Bình Dương, nói: “Chúng tôi nhắm đến việc đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các dịch vụ ngân hàng cao cấp tại Việt Nam với sản phẩm mới nhất, sáng tạo nhất… Chúng tôi tin tưởng vào tương lai Việt Nam và cam kết tiếp tục đầu tư, tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam”.
Ông Brett Krause, Giám đốc Citibank tại Việt Nam nói rằng ngân hàng của ông giờ đây có thể cung cấp dịch vụ quản lý tài sản được gọi là Citigold cho khách hàng Việt Nam.
Ông Phạm Phú Ngọc Trai (bên trái), Tổng Giám đốc PepsiCo Việt Nam cùng với ông Brett Krause, Giám đốc Citibank Việt Nam, tại lễ khai trương bộ phận kinh doanh bán lẻ.
Khai trương bộ phận kinh doanh bán lẻ là một phần trong chiến lược mở rộng kinh doanh của Citi tại Việt Nam, nơi Citibank đã hoạt động từ năm 1993, cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp. Citibank là định chế tài chính Mỹ đầu tiên được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam năm 1994 và là ngân hàng Mỹ đầu tiên mở chi nhánh tại Hà Nội năm 1994.
Cần biết rằng, Citibank được thành lập vào năm 1812 tại Mỹ. Đây là ngân hàng đầu tiên của Mỹ tiến hành hoạt động tại châu Á vào năm 1902 là hãng phát triển rộng nhất trong khu vực châu Á ở lĩnh vực tài chính. Năm 1977, Citibank bắt đầu hoạt động tại Úc thông qua thương mại với Công ty Industrial Acceptance - nhà cung cấp tài chính lớn ở Melbourne.
Tái cấu trúc trong khủng hoảng kinh tế
Đối mặt với khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009, Tập đoàn Citi đã trải qua một quá trình tái cấu trúc để rồi hình thành hai bộ phận là Citicorp và Citi Holdings. Cấu trúc này nhằm giúp Citi tập trung thúc đẩy việc thực hiện hoạt động kinh doanh chủ chốt.
Hãng tin AP (Mỹ) vừa đưa ra các con số đáng nhớ để đánh dấu thời điểm một năm thị trường tài chính thế giới rơi vào tình trạng hoảng loạn sau sự sụp đổ của nhiều tổ chức tài chính Mỹ vào tháng 9 và 10 năm ngoái. Các con số này gồm 92% (giá cổ phiếu của Citi giảm tới 92%, từ mức 13,9 USD vào ngày 10/10/2008 xuống 1,05 USD vào ngày 9/3/09); và 341% (cũng là giá cổ phiếu Citi, đã tăng trở lại trong cùng ngày 9/3, từ 1,05 USD lên 4,3 USD). |
Citibank Việt Nam nằm trong Citicorp. Citi Holdings bao gồm các mảng môi giới và quản lý tài sản, tài chính tiêu dùng địa phương và một quỹ tài sản đặc biệt. Citi Holdings sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa rủi ro và thiệt hại, qua đó nâng cao giá trị của các tài sản này. Tái cấu trúc được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực của Citi nhằm đơn giản hóa bộ máy và do đó có thể phục vụ khách hàng tốt hơn trong cả hai bộ phận kinh doanh.
Việc tổ chức lại các mảng hoạt động kinh doanh này sẽ cho phép tập đoàn tập trung hơn nữa vào những hoạt động kinh doanh chủ chốt. Đồng thời cũng tập trung đặc biệt vào việc quản lý, bán bớt các tài sản hoặc ngừng kinh doanh không nằm trong chiến lược chủ chốt của Citi.
Cả hai bộ phận sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ quy mô hoạt động của Citi và từ các nguồn lực về công nghệ và hành chính. Cơ cấu mới này được kỳ vọng giúp City có thể tập trung mạnh vào việc phát triển và cải thiện các hoạt động kinh doanh.
Thụy Nguyễn tổng hợp