Các dự án TPHCM kêu gọi đầu tư

Dự án khu đô thị và trường đại học quốc tế

Nhà phát triển dự án:

Nhà phát triển dự án:

Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc TP Hồ Chí Minh
86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM
ĐT: 84.8.8249109 – 8299330 Fax: 84.8.8249108
Email: bql_taybac@vnn.vn

Mục tiêu:

Mục tiêu của dự án là nhắm vào việc thành lập một khu đại học đẳng cấp quốc tế và một khu dân cư cao cấp cho cuộc sống tiện nghi, với nền giáo dục hiện đại.

Một thư viện chung, một trung tâm vật chất khoa học và một trung tâm công nghệ thông tin (CNTT) cũng sẽ được thành lập nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu của sinh viên và các nhà chuyên môn, cũng như những cư dân sống và làm việc trong Khu đô thị Tây Bắc và các vùng lân cận.

Vị trí và trạng thái hiện tại:

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 830 ha, thuộc địa bàn tỉnh Hóc Môn và cách TPHCM khoảng 19km. Được bao bọc 3 phía bởi những dòng kênh và rãnh nối tiếp nhau:
- Kênh Thầy Cai và Khu công nghiệp Tân Phú Trung ở phía Tây và Tây Bắc.
- Kênh An Hạ ở phía Đông.
- Khu công nghiệp Đức Hòa 2 (thuộc tỉnh Long An) ở phía Nam.
Hiện nay, khu vực này là một vùng nông nghiệp với các loại cây ăn trái và đồng lúa có sản lượng thấp, thưa dân cư, mật độ hạ tầng thấp, không có hệ thống thoát và cung cấp nước… Quyền sử dụng đất của khu vực thuộc Nhà nước quản lý. Chính vì vậy, việc đền bù và giải tỏa sẽ diễn ra một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ý tưởng dự án:

Khu đại học quốc tế và khu đô thị được mong đợi sẽ bao gồm:
- Một khu đại học gồm có các học viện phong phú khác nhau, vào khoảng 200 ha.
- Khu đô thị với diện tích khoảng 350-400 ha.
- Khu vực thương mại – dịch vụ vào khoảng 130 ha.
- Hệ thống ao hồ - cây cỏ khoảng 100 ha.
- Mật độ công trình là 30%-35%.
Được biết, khu vực của dự án này sẽ được kết nối với phần phía Bắc của Khu đô thị Tây Bắc và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với ít nhất là 3 cây cầu mới.

LỘC NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục