Tịch thu số lượng lớn súng quân dụng

Chiều 2-11, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, UBND TPHCM vừa ra quyết định tịch thu số lượng lớn súng quân dụng thuộc danh mục hàng cấm, nhập khẩu từ Cộng hòa Séc về Việt Nam.

(SGGP).- Chiều 2-11, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, UBND TPHCM vừa ra quyết định tịch thu số lượng lớn súng quân dụng thuộc danh mục hàng cấm, nhập khẩu từ Cộng hòa Séc về Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 7-2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với lực lượng liên ngành chức năng tiến hành khám xét 3 kiện hàng đang vận chuyển vào kho không có chứng từ hợp lệ.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, cơ quan chuyên trách phát hiện 94 khẩu súng ngắn quân dụng có trang bị ngắm laser, hiện đại, thường dùng để bảo vệ các nguyên thủ quốc gia; 472 băng đạn mới 100% cùng đầy đủ linh kiện, phụ kiện, được cất giấu tinh vi dưới dạng các kiện hàng thương mại. Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đến nay kết thúc quá trình điều tra, xử lý, UBND TP đã ra quyết định tịch thu toàn bộ số vũ khí quân dụng nói trên.

GIA HÂN

Tin cùng chuyên mục