Tiễn đồng chí Phạm Quang về nơi an nghỉ cuối cùng

Đúng 8 giờ 30 ngày 27-10, lễ truy điệu đồng chí Phạm Quang, nguyên Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Sóc Trăng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên huấn Thành ủy, nguyên Giám đốc Đài truyền hình TPHCM, nguyên Phó Trưởng Thường trực Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Thành ủy, đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ TPHCM.

(SGGPO).- Đúng 8 giờ 30 ngày 27-10, lễ truy điệu đồng chí Phạm Quang, nguyên Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Sóc Trăng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên huấn Thành ủy, nguyên Giám đốc Đài truyền hình TPHCM, nguyên Phó Trưởng Thường trực Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Thành ủy, đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ TPHCM.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí lão thành cách mạng; thường trực Thành ủy; lãnh đạo HĐND TPHCM, UBMTTQ VN TPHCM, UBND TPHCM;… đã đến tiễn đưa đồng chí Phạm Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đọc điếu văn ôn lại những chặng đường hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Phạm Quang.

Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí Phạm Quang đã sớm giác ngộ cách mạng từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Phong trào Thanh niên Tiền phong đã cuốn hút đồng chí xếp bút nghiên lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 19 tuổi.

Tháng 6-1955, đồng chí bị địch bắt giam tại nhà lao Bạc Liêu. Sau đó đồng chí bị đày qua các nhà lao Gia Định, Biên Hòa, Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Lợi, Năm Căn. Năm 1963, đồng chí cùng 47 bạn tù vượt ngục trở về với đồng chí đồng đội sau 8 năm tù đày.

Đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh: “Với 86 tuổi đời, 67 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phạm Quang đã gắn trọn đời mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, gắn trọn đời mình với lý tưởng cộng sản. Những tháng ngày bị đày ải trong các nhà tù thực dân đế quốc, bị tra tấn nhục hình nhưng đồng chí vẫn luôn bền gan, kiên trung, bất khuất, thể hiện cốt cách, khí phách của người cộng sản. Gần 70 năm theo Đảng làm cách mạng, là ngần ấy thời gian đồng chí gắn bó với công tác tư tưởng, văn hóa, công tác tuyên truyền, báo chí của Đảng. Trong từng giai đoạn cách mạng, đồng chí luôn trăn trở suy nghĩ dùng ngòi bút của mình để định hướng, để hướng dẫn, để tuyên truyền một cách sắc bén với một mong muốn cháy bỏng là làm sao đóng góp vào việc chung có lợi nhất cho dân, cho nước. Xin kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người đồng chí son sắt của Đảng”.

Với những cống hiến của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đã gửi vòng hoa viếng và đã có nhiều đồng chí lãnh đạo cùng gần 300 đoàn đến viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phạm Quang.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục