Tiếp nhận 367 cổ vật do nhà sưu tập hiến tặng

Bộ sưu tập 367 cổ vật gồm nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như rìu đá, mũi tên, đá mài, bình, chén, bát, đĩa, vòng cổ, vòng tay, bông tai, nhẫn…

Ngày 3-8, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ tiếp nhận 367 cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hiến bàn giao cho bảo tàng tỉnh lưu giữ và trưng bày phục vụ nhân dân.

Bộ sưu tập 367 cổ vật gồm nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như rìu đá, mũi tên, đá mài, bình, chén, bát, đĩa, vòng cổ, vòng tay, bông tai, nhẫn…

Nhiều hiện vật có niên đại từ 500 - 700 năm trước Công nguyên và thuộc các nền văn hóa: Sa Huỳnh, Đông Sơn, Óc Eo. Một số cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ X đến đầu thế kỷ XX thuộc các nền văn hóa Lý, Trần, Lê, Mạc, Chămpa, Nguyễn.

Ngoài ra, trong bộ sưu tập hiến tặng còn có các cổ vật thời nhà Hán, Minh và Khang Hy (Trung Quốc).

Đến nay, nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn đã 18 lần hiến tặng với số lượng hơn 5.500 hiện vật cho các tỉnh, thành trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục