Tiếp nhận tranh chấp mở rộng trong nước, quốc tế

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, số vụ tranh chấp do VIAC tiếp nhận đã tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2017. Phạm vi mở rộng, phát triển ở cả thị trường trong nước cũng như quốc tế. 

Tính đến thời điểm hiện tại, VIAC đã giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp đa quốc gia với các bên là những chủ thể đa quốc tịch, không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam mà còn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ,  Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Anh, Trung Quốc, Canada, Bờ Biển Ngà, Singapore…

VIAC hướng tới mục tiêu đa dạng hóa việc giải quyết tranh chấp, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời, VIAC cũng kết nạp ngày càng nhiều trọng tài viên nước ngoài với trình độ chuyên môn, kiến thức pháp lý sâu rộng. Điều này cho thấy sự quan tâm cũng như đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan về pháp luật áp dụng và thực tiễn trong quá trình giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại VIAC. Song song đó, VIAC cũng đã cử trọng tài viên, nhân viên tham dự những hội thảo quốc tế; học hỏi và trao đổi kinh nghiệm xét xử; từ đó, xây dựng được quy trình giải quyết tranh chấp có tính hội nhập và xu hướng quốc tế cao. 

Cùng với sự mở rộng thị trường, VIAC cũng chú trọng tới vấn đề đa dạng hóa các lĩnh vực tranh chấp. Rất nhiều loại tranh chấp đã được VIAC tiến hành giải quyết như tranh chấp liên quan đến mua bán hàng hóa, xây dựng, bảo hiểm…

Tin cùng chuyên mục