Tiếp nhận tranh và trưng bày tác phẩm “Lê Thị Lựu - Ấn tượng hoàng hôn”


Ngày 23-11 tại TPHCM, Sở VH-TT TPHCM và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã tiếp nhận các tác phẩm tranh của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu đồng thời khai mạc chuyên đề “Lê Thị Lựu - Ấn tượng hoàng hôn”. 
Tiếp nhận tranh và trưng bày tác phẩm “Lê Thị Lựu - Ấn tượng hoàng hôn”

Chuyên đề giới thiệu đến giới mỹ thuật và đông đảo công chúng nước nhà những tác phẩm từ bộ sưu tập của các ông bà Ngô Thế Tân, Lê Tất Luyện và Thụy Khuê đã hiến tặng bảo tàng.

Chuyên đề gồm hai phần. Phần một là bộ sưu tập gồm 18 tác phẩm chất liệu lụa, sơn dầu cùng 2 bản sao chụp tác phẩm của nữ họa sĩ được ông Ngô Thế Tân (chồng nữ họa sĩ Lê Thị Lựu) trao cho bà Thụy Khuê giữ từ năm 1994, để trao tặng cho bảo tàng tại Việt Nam. Chuyên đề “Lê Thị Lựu - Ấn tượng hoàng hôn” còn trưng bày, giới thiệu hàng chục tư liệu về hình ảnh sinh hoạt, bản thảo các tác phẩm tranh, bản thảo thơ và bút tích của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu do bà Thụy Khuê lưu giữ. Các di vật này được hai ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê trao tặng lại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM theo di nguyện của gia đình nữ họa sĩ. Phần hai gồm 9 tác phẩm chất liệu lụa và sơn dầu (8 tác phẩm của Lê Thị Lựu và 1 tác phẩm của Ngô Thế Tân) thuộc bộ sưu tập riêng của hai ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê, được ông bà hiến tặng bảo tàng.

Tốt nghiệp thủ khoa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1932, nữ họa sĩ Lê Thị Lựu (1911-1988) tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, say sưa sáng tác từ khi còn sống ở Việt Nam đến những sáng tác lúc đỉnh cao nghệ thuật, ở Pháp. Hơn nửa cuộc đời sống ở Pháp, nên hầu hết tác phẩm của nữ họa sĩ được lưu giữ ở đây. Năm 2018, hai ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê quyết định đưa toàn bộ sưu tập tranh nữ họa sĩ Lê Thị Lựu do ông bà gìn giữ về Việt Nam. Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM được chọn làm nơi trưng bày, lưu giữ và bảo tồn sưu tập 29 tác phẩm nghệ thuật của nữ họa sĩ tài hoa này.

Tin cùng chuyên mục