Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 7-11, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 2, phường 10, quận 5 nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 và 18-11-2014).
Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

(SGGP).- Tối 7-11, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 2, phường 10, quận 5 nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 và 18-11-2014).

 Đây là khu phố đạt danh hiệu “Khu phố Văn hóa” suốt 14 năm liền, là trung tâm đoàn kết với các tổ chức đoàn thể chính trị, đồng bào các dân tộc, là nơi không có tệ nạn xã hội... Chi bộ khu phố 2 hiện có 49 đảng viên, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên. Ban điều hành khu phố đã vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhân dân trong khu phố đã đóng góp được hơn 56 triệu đồng cho các Quỹ “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, quỹ khuyến học khuyến tài; giúp 3 hộ nghèo mỗi tháng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng; tặng thẻ BHYT cho người già neo đơn; tặng quà cho 15 hộ nghèo; trao hơn 10 suất học bổng cho học sinh nghèo…

Người dân xúc động bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên có lãnh đạo TP và quận về tham dự ngày hội đại đoàn kết với người dân. Dịp này, khu phố đã thành lập đội PCCC và ký kết giao ước thi đua trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi người dân khu phố 2, phường 10, quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc mừng toàn thể bà con nhân dân khu phố 2, P10, Q5 và tin tưởng bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Đồng chí nhấn mạnh: đoàn kết là sức mạnh to lớn của dân tộc ta, nhờ đó chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đi tới thành công. Quán triệt tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tiếp tục xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng TP văn minh, sạch đẹp, nghĩa tình. Đồng chí mong rằng khu phố tiếp tục thực hiện XĐGN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ chính quyền phải luôn gần dân, tin dân, trọng dân và chăm lo tốt đời sống mọi mặt cho dân.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục