Tiếp tục xem xét tư cách ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã giải thích thêm về việc Quốc hội quyết định sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy trình 3 kỳ họp, dài hơn một kỳ so với thông thường và tư cách ĐBQH của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.
Tiếp tục xem xét tư cách ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Theo kết quả xin ý kiến ĐBQH về vấn đề này, có tới 71,5% số phiếu đề nghị thông qua Luật theo quy trình 3 kỳ họp (dự kiến sẽ tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6), để làm thật thận trọng, tiếp thu được ý kiến của cộng đồng, nhân dân; đảm bảo khi Luật đi vào cuộc sống sẽ góp phần làm tăng hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng”.

Liên quan đến tư cách ĐBQH của bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận về trường hợp này, bà Thanh có đơn khiếu nại, Ban Bí thư đã xem xét và quyết định giữ nguyên như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. “Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề nữa, khi có kết quả cuối cùng sẽ báo cáo với Quốc hội”, ông nói.

Tin cùng chuyên mục