Đó là chủ trương mà tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện khi chọn thiết kế và thi công hệ thống chiếu sáng tại công viên Giải Phóng.
Hệ thống chiếu sáng của công viên Giải Phóng trước khi được cải tạo.
Ông Nguyễn Hoàng Minh Vũ, kiến trúc sư thiết kế dự án chiếu sáng công viên Giải Phóng cho biết, công viên Giải Phóng của tỉnh Sóc Trăng có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, có thảm cỏ, bụi cây, cây lá nhiều màu, có hồ phun nước và đặc biệt là hàng cau đã trưởng thành có hình dáng rất đẹp.
Thế nhưng, hệ thống chiếu sáng của công viên chưa làm tôn lên vẻ đẹp vốn có này. Toàn bộ cây xanh trong công viên chưa có hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng trang trí. Hệ thống đèn chiếu sáng lắp đặt không hợp lý nên bị cây che khuất, vừa không đảm bảo độ sáng cần thiết vừa gây lãng phí điện.
Hơn nữa, tại công viên còn sử dụng nhiều loại đèn màu trang trí của Trung Quốc, tiêu tốn nhiều điện mà hiệu quả mỹ thuật lại không cao. Trước thực tế đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã quyết định cải tạo lại hệ thống chiếu sáng công viên. Phương án thiết kế công viên được thiết lập theo hướng giữ lại tối đa hệ thống cây xanh hiện hữu và tăng cường cảnh quan hiện có.
“Chúng tôi chọn giải pháp chiếu sáng trang trí cho hàng cau và một số cây có hình dáng đẹp trong công viên. Mặt khác, hệ thống chiếu sáng phải kết hợp với hệ thống phun nước nghệ thuật tạo nên bố cục ánh sáng – nước cho toàn bộ công viên, góp phần tôn vinh giá trị và nâng cao vẻ đẹp của công viên về đêm” - ông Vũ nhấn mạnh.
Để làm được điều này, ở những vị trí nổi bật như quảng trường, tượng đài, trục trung tâm, chúng tôi sử dụng giải pháp chiếu sáng cảnh quan bằng việc sử dụng đèn uplight chôn âm đất với nguồn sáng metal halide hoặc halogen. Đặc biệt là tại vị trí hai hàng cau dọc theo công viên, chúng tôi đặt đèn âm đất dọc theo từng cây.
Và cách chiếu sáng này tạo thành hai trục chính vừa giúp định hình khuôn viên công viên, vừa làm nổi bật hình dáng thân cau thẳng rất đẹp. Kế đến, chúng tôi chọn đèn spotlight chiếu cho các thảm hoa; các loại đèn underwater chiếu cho hồ nước; đèn floodlight chiếu cho tượng đài; lắp hệ thống đèn khuất trong các bụi cây… để tạo nên những tiểu tiết, tô điểm thêm các tiểu tiết cho công viên. Điều đáng nói, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên được điều khiển tự động theo một phần mềm được lập trình sẵn.
Theo đó, vào những ngày từ thứ hai đến thứ sáu, số lượng bóng đèn chiếu sáng sẽ giảm 40%, riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì số lượng bóng đèn chiếu sáng 100%. Đặc biệt, hệ thống đèn công viên chỉ tự động bật lên vào lúc 18 giờ và tắt vào lúc 23 giờ, chỉ chừa lại hệ thống chiếu sáng cho khu bảo vệ công viên. Có thể nói, với phương án thiết kế trên, không những giúp công viên đảm bảo đủ độ sáng cần thiết mà còn trở nên lung linh, huyền ảo hơn với các sắc màu của ánh sáng đèn. Và hơn hết, đó là tiết giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.
Công viên Giải Phóng là một trong những công viên lớn của tỉnh Sóc Trăng. Đây không chỉ là địa điểm vui chơi, giải trí của đông đảo người dân địa phương mà còn là điểm nhấn trong việc tạo cảnh quan du lịch cho du khách khi đến với tỉnh. Do đó, thiết kế hệ thống chiếu sáng tôn lên nét đẹp của công viên Giải Phóng là việc làm hết sức cần thiết. Hơn thế nữa nó còn đảm bảo yếu tố tiết kiệm điện, đáp ứng chủ trương của Chính phủ. Bởi vì, đây là một chủ trương cần phải nhân rộng.
MINH XUÂN