Thực hiện chương trình “Vì cuộc sống an toàn”

Báo SGGP và Tập đoàn Khải Toàn đã quan tâm sâu sắc đến cuộc sống người dân

Báo SGGP và Tập đoàn Khải Toàn đã quan tâm sâu sắc đến cuộc sống người dân

* Sở Công nghiệp TPHCM sẽ hỗ trợ để chương trình “Vì cuộc sống an toàn” duy trì và mở rộng hơn trong cộng đồng dân cư

Đó là nhận xét của bà Quách Tố Dung (ảnh), Phó Giám đốc Sở Công nghiệp TPHCM khi trao đổi với phóng viên Báo SGGP về chương trình “Vì cuộc sống an toàn” do Báo SGGP phối hợp cùng Tập đoàn Khải Toàn và các đơn vị khác thực hiện.

Chương trình đã thực sự tháo gỡ được những khó khăn của các cơ quan chức năng trong việc xóa các điểm dân cư, đặc biệt là các khu dân cư nghèo có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn TPHCM.

* Phóng viên:
Đề nghị bà cho biết thực trạng sử dụng điện tại các khu dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn TP?

Báo SGGP và Tập đoàn Khải Toàn đã quan tâm sâu sắc đến cuộc sống người dân ảnh 1

* Bà QUÁCH TỐ DUNG: Tại các khu dân cư và doanh nghiệp hiện vẫn chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn. Đã vậy, những khó khăn về điều kiện kinh tế càng chưa cho phép họ quan tâm nhiều đến vấn đề an toàn điện. Vì thế mà hệ thống điện hạ thế bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là ở các chung cư được xây dựng khá lâu trước đây, khu dân cư nghèo.

Hệ thống điện tại những nơi này được thiết kế không tuân thủ quy định về an toàn điện; không thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị bị hư hỏng, dây dẫn điện bị hỏng lớp vỏ cách điện; sử dụng thiết bị điện (cầu dao, ổ cắm điện…), dây dẫn điện không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không phù hợp với công suất, sử dụng trong môi trường dễ dẫn đến chạm chập, cháy nổ…; thiết bị, dây dẫn điện do các tổ hợp sản xuất không đảm bảo về độ cách điện… Do đó, nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn về điện và nguy cơ xảy ra tai nạn về điện rất cao.

* Có phải việc quản lý về tiêu chuẩn an toàn điện trong công trình xây dựng đang bị xem nhẹ và thả nổi?

* Hàng năm, Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận – huyện, các đơn vị điện lực tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp. Theo đó đã hướng dẫn, nhắc nhở những thiếu sót và yêu cầu có biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa các tai nạn do điện có thể xảy ra.

Hiện cũng đã có nhiều doanh nghiệp nhà nước quan tâm đến công tác an toàn trong sử dụng điện như quy trình xử lý sự cố, quy trình an toàn điện, sơ đồ lưới điện…. Riêng các khu dân cư, ngành điện cũng đã thường xuyên kiểm tra, bảo trì, cải tạo hệ thống điện trước đồng hồ; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, soạn các tờ rơi để phổ biến việc sử dụng điện an toàn đến người dân. Tuy nhiên, việc kiểm tra hệ thống điện của ngành điện chỉ dừng lại ở phạm vi trước đồng hồ, còn bên trong nhà dân không thể kiểm tra được nên vấn để đảm bảo an toàn về điện vẫn còn nhiều hạn chế.

* Theo bà, để chấm dứt tình trạng sử dụng điện không an toàn tại các khu dân cư, doanh nghiệp, đặc biệt tại các khu dân cư nghèo, cần có những giải pháp như thế nào?

* Đối với các khu dân cư cần phải thường xuyên phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn điện trong nhân dân, những nguy cơ và tác hại trong việc sử dụng thiết bị điện không an toàn. Hướng dẫn và giải thích để người dân biết cách sử dụng thiết bị điện như thế nào cho an toàn và để họ thay thế, cải tạo hệ thống điện trong những nhà đã xuống cấp, không sử dụng dây dẫn, thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây hỏa hoạn, thậm chí điện giật chết người.

Riêng đối với các khu dân cư nghèo, ngoài các giải pháp trên, cần có giải pháp hỗ trợ về kinh phí để giúp họ có điều kiện cải tạo hệ thống điện nhằm đem lại an toàn cho cộng đồng trong khu vực.

* Vậy bà có nhận xét như thế nào về chương trình “Vì cuộc sống an toàn” do Báo SGGP phối hợp cùng Tập đoàn Khải Toàn thực hiện?

Báo SGGP và Tập đoàn Khải Toàn đã quan tâm sâu sắc đến cuộc sống người dân ảnh 2

Đoàn viên thanh niên khảo sát lắp hệ thống dây điện cho một hộ dân tại quận 6, TPHCM. Ảnh: Đức Trí

* Phải nói rằng chương trình “Vì cuộc sống an toàn” do Báo SGGP phối hợp với Tập đoàn Khải Toàn và các đơn vị khác thực hiện là chương trình hay, tích cực về mặt xã hội.

Vì mục đích của chương trình nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn có thể cải tạo lại hệ thống điện hạ thế, việc đó không chỉ giúp cho gia đình họ mà còn cho cả cộng đồng trong khu vực nói chung, để mọi người có nhận thức đúng về việc sử dụng điện an toàn.

Với chương trình này, sẽ góp phần giảm bớt những tai nạn do điện giật xảy ra trong nhân dân và ngăn ngừa nguy cơ gây ra sự cố do điện, các vụ hỏa hoạn do việc chập mạch, quá tải gây nên. Chương trình do Báo SGGP và Tập đoàn Khải Toàn thực hiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đơn vị đến cuộc sống người dân TP. Chương trình đã làm cho cuộc sống của người dân TP ngày càng văn minh, hiện đại và tốt đẹp hơn.

* Với vai trò và chức năng của mình, Sở Công nghiệp sẽ làm gì để đóng góp cho chương trình này được duy trì lâu dài và ngày càng mở rộng?

* Vấn đề quan trọng để chương trình có thể duy trì lâu dài và mở rộng là nguồn kinh phí thực hiện. Vì không thể trích từ tiền ngân sách ra để hỗ trợ chương trình nên cần phải vận động những nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đóng góp để có kinh phí duy trì chương trình lâu dài.

Về nhân công thực hiện việc cải tạo điện cho nhà dân nên giao cho tổ chức Đoàn TNCS HCM vận động đoàn viên thanh niên thực hiện miễn phí, đặc biệt là những đoàn viên có chuyên môn, kiến thức về điện…

Riêng sở với chức năng quản lý nhà nước về an toàn điện trên địa bàn TPHCM sẽ tích cực hỗ trợ để chương trình “Vì cuộc sống an toàn” duy trì và phát triển rộng hơn trong cộng đồng dân cư thông qua việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy phạm, các tiêu chuẩn ngành về an toàn điện; tham gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về công tác an toàn điện; xây dựng các mục tiêu bảo đảm an toàn điện và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. 

ÁI VÂN

Tin cùng chuyên mục