Năm 2008

TPHCM sẽ có 1.000 nhà dân được cải tạo hệ thống điện miễn phí

TPHCM sẽ có 1.000 nhà dân được cải tạo hệ thống điện miễn phí

Tám căn nhà bị thiêu rụi vì chập điện xảy ra tại quận 8 vào ngày 2-3, một lần nữa cho thấy hiện trạng sử dụng điện không an toàn vẫn còn tiềm ẩn rất cao trong khu dân cư.

Tuy nhiên, đây không phải là vụ cháy do chập điện đầu tiên, càng không phải là vụ cháy cuối cùng. Bởi lẽ vẫn còn hàng trăm khu dân cư với hàng ngàn hộ gia đình vẫn đang từng ngày, từng giờ sử dụng hệ thống điện thiếu an toàn. Phải chủ động ngăn chặn tình trạng này là việc làm hết sức cần thiết nhưng giải pháp nào thì cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay…

Hơn 200 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao

TPHCM sẽ có 1.000 nhà dân được cải tạo hệ thống điện miễn phí ảnh 1

Công nhân cải tạo lắp đặt lưới điện ở nhà bà Nghiệm Thị Phượng phường 1, quận 5, TPHCM. Ảnh: THÀNH TÂM

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Cảnh sát và Phòng cháy chữa cháy, trên địa bàn TPHCM có hơn 200 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao mà nguyên nhân chủ yếu do điện. Hầu hết, hệ thống dây điện tại các khu dân cư này đã quá cũ nát.

Nhiều đoạn dây đã bị bong tróc vỏ, hở cả kim loại bên trong. Hơn nữa, dây điện còn chăng mắc bừa bãi, tự phát, có những đoạn dây được mắc sát mái nhà, thậm chí là xuyên qua vách nhà dân nên rất nguy hiểm.

Điển hình như tại hẻm 162 đường Trần Văn Kiểu, phường 1 quận 6. Tại đây có hơn 100 nhà dân đang sinh sống. Phần lớn các nhà đều xây dựng bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, mái tôn; diện tích nhà cơi nới thêm phần ban công. Trong khi đó, hệ thống dây điện tại đây được mắc vô tội vạ, không tuân thủ theo một độ cao nhất định nào.

Khoảng cách tính từ mái nhà đến dây điện cao nhất cũng chỉ 0,5m, còn chủ yếu nằm ngay sát mái nhà hoặc được đặt ngay trên ban công; hệ thống điện trong nhà dân thì đã có thâm niên gần 20 năm trở lên nên rất dễ xảy ra chập cháy điện, gây hỏa hoạn.

Đã thế, công tác chữa cháy khu vực này cũng rất khó khăn. Toàn khu dân cư chỉ có một hồ chứa nước chữa cháy nhưng dung tích hồ chỉ chứa được khoảng hơn 1m3 nước. Đường hẻm lại rất nhỏ, khoảng 1m, nên trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì xe chữa cháy rất khó có thể đi vào được.

Nhận xét về vấn đề này, bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp TPHCM cho biết, thực trạng sử dụng điện không an toàn trong khu dân cư, thậm chí là trong các doanh nghiệp rất cao. Khảo sát sơ bộ cho thấy, hệ thống điện tại những nơi này được thiết kế chưa tuân thủ các quy định về an toàn điện.

Các thiết bị điện như cầu dao, ổ cắm điện, dây dẫn điện… không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; không thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị bị hư hỏng, dây dẫn điện bị hỏng lớp vỏ cách điện; sử dụng thiết bị điện (cầu dao, ổ cắm điện…), dây dẫn điện không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không phù hợp với công suất, sử dụng trong môi trường dễ dẫn đến chạm chập, cháy nổ…; thiết bị, dây dẫn điện do các tổ hợp sản xuất không đảm bảo về độ cách điện…

Do đó, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn về điện và nguy cơ xảy ra tai nạn về điện rất cao. Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM cho biết thêm, trong những lần đi cơ sở, chúng tôi thấy tại nhiều khu dân cư, dây điện được chăng mắc vô tội vạ, vào từng nhà thì thiết bị cũng mắc không đúng quy cách. Khi một căn nhà bị cháy thì không chỉ một gia đình mất nhà mà đám cháy còn lây lan sang nhiều nhà lân cận, nhất là khi TPHCM có rất nhiều khu dân cư ở trong những ngõ hẻm chằng chịt.

Sẽ cải tạo miễn phí hệ thống điện cho nhà dân

Làm thế nào để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện không an toàn đã trở nên cấp thiết, thế nhưng cho đến nay giải pháp được các cơ quan chức năng áp dụng chỉ mới dừng ở giải pháp tuyên truyền, vận động. Theo Công ty Điện lực TPHCM, hàng năm đơn vị đã in ấn hàng trăm ngàn sách, tờ rơi hướng dẫn cách thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm để phát cho người dân nhưng hiệu quả còn rất hạn chế. Nguyên nhân là do hầu hết người dân sinh sống tại các khu vực trên đều có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù, họ nhận biết rất rõ mối nguy hại từ việc sử dụng điện không an toàn nhưng lực bất tòng tâm.

Xuất phát từ thực tế đó, Báo SGGP đã chủ động phối hợp cùng Tập đoàn Khải Toàn, Thành đoàn TPHCM, Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Kiến trúc TPHCM thực hiện chương trình “Vì cuộc sống an toàn”. Mục đích của chương trình nhằm từng bước xóa bỏ các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao do sử dụng điện không an toàn.

Chương trình sẽ được thực hiện thường niên. Thiết bị điện được Ban tổ chức lựa chọn là nhãn hàng Comet của Tập đoàn Khải Toàn. Nhà dân sẽ được cải tạo toàn bộ từ hệ thống dây điện, bóng đèn, ballast, máng đèn, công tắc, CB… Riêng trong năm 2008, Ban tổ chức sẽ ưu tiên cải tạo miễn phí hệ thống điện cho 1.000 hộ dân thuộc diện nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. “Tôi cho đây là một chương trình rất hay, đánh đúng vào nhu cầu của người dân và đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư.

Chuyện “phòng” là quan trọng. Nếu cứ đợi cháy, nổ xảy ra rồi các đoàn thể mới đến cứu trợ, động viên, thương tiếc thì không giải quyết được cái gốc của vấn đề. Nói một cách khác, chương trình đã góp một phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là dân nghèo TPHCM”, ông Lê Hiếu Đằng nhận định.

Hiện Ban tổ chức chương trình “Vì cuộc sống an toàn” đã thực hiện cải tạo toàn bộ hệ thống điện cho 30 hộ dân quận 6. Trong tháng 3-2008, Ban tổ chức tiếp tục cải tạo tiếp hệ thống điện cho 28 hộ dân quận 5 và 79 hộ dân quận 8. Sau đó, các quận huyện còn lại sẽ tiếp tục thống kê danh sách hộ dân địa phương để gửi về cho Ban tổ chức. Người dân thuộc diện nghèo, khó khăn có mong muốn được cải tạo lại toàn bộ hệ thống điện trong nhà có thể đăng ký danh sách tại địa phương mình đang sinh sống hoặc liên hệ trực tiếp cho Ban tổ chức chương trình “Vì cuộc sống an toàn” qua số điện thoại 098.5446688.

MINH XUÂN

Tin cùng chuyên mục