Tiêu chí về học vấn “làm khó” nông dân phấn đấu vào Đảng

(SGGP).- Báo cáo với đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung làm trưởng đoàn chiều 28-11, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Tiến cho biết, mặc dù đạt được một số kết quả nhất định trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là kết nạp đảng trong nông dân và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

(SGGP).- Báo cáo với đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung làm trưởng đoàn chiều 28-11, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Tiến cho biết, mặc dù đạt được một số kết quả nhất định trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là kết nạp đảng trong nông dân và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Nhà Bè, tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa đạt yêu cầu, chỉ đạt 9,94% (19/191 đảng viên được kết nạp). Kết nạp đảng trong khu dân cư có tăng, trong đó có nông dân tuy tăng nhưng vẫn còn 4 chi bộ ấp - khu phố không kết nạp được đảng viên. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 3.200 lao động nông nghiệp. Trong đó, hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp khoảng 1.519 hội viên. Năm 2016, hội viên ưu tú được kếp nạp Đảng là 7 người.

Qua trao đổi với đoàn công tác của Thành ủy, các đại diện xã, ấp trên địa bàn huyện Nhà Bè đều nhìn nhận tiêu chí về trình độ học vấn đang là khó khăn lớn nhất với nông dân của huyện nói riêng, của TP nói chung khi phấn đấu vào Đảng.

Để đẩy mạnh công tác phát triển trong nông dân trên địa bàn huyện, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung yêu cầu huyện ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; đồng thời bảo đảm được yêu cầu kết nạp đảng viên mới cần được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, không chạy theo số lượng. Về công tác tạo nguồn, theo đồng chí Võ Thị Dung, trước hết Huyện ủy và Hội Nông dân huyện xem xét tìm giải pháp nâng cao trình độ cho các nông dân sản xuất giỏi, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn trở thành đảng viên, đồng thời qua đó nâng cao trình độ để tiếp thu, áp dụng các phương pháp sản xuất nông nghiệp tiên tiến của thế giới. Không thể “thả” cho nông dân tự phấn đấu mà hội phải cùng vào cuộc.

Huyện cần thường xuyên tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Đảng về việc học, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn công tác kết nạp đảng viên với phong trào thi đua trong lĩnh vực. Bên cạnh đó, các chi bộ khu phố, ấp cần duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tích cực phát hiện, lựa chọn, giới thiệu, kết nạp nhiều đảng viên mới là nông dân thông qua các phong trào cụ thể trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn, phát huy tình làng nghĩa xóm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục