Sáng nay (27-5), Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật bảo hiểm y tế

Quan tâm hơn nữa đối với nông dân trong lĩnh vực BHYT

Sáng nay (27-5), Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật bảo hiểm y tế. Các ĐB đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hiểm y tế (BHYT) cho nông dân.

Thực tiễn nhiều năm thí điểm BHYT cho thấy, khó khăn nhất vẫn là BHYT cho nông dân. Mặc dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, một bộ phận người cao tuổi..., song vẫn còn hàng chục triệu nông dân chưa tham gia BHYT. Theo quy định của dự thảo Luật, người nông dân nếu không thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo chỉ có cơ hội tham gia BHYT tự nguyện với mức đóng hiện nay khoảng 250.000 đ/thẻ/người/năm, mức đóng này là khá cao so với khả năng của mỗi hộ gia đình.

Theo các ĐB Phan Thị Thu Hà (Đồng Tháp), Dương Thu Hà (Lào Cai),... người nông dân là người phải chịu thiệt thòi do thu nhập còn hạn chế nên không được hưởng các phúc lợi xã hội. Do đó, Nhà nước cần phải quan tâm và đầu tư hơn nữa cho tuyến y tế cơ sở.

Quan điểm của Uỷ ban các vấn đề xã hội cũng cho rằng, trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn có xu hướng gia tăng. Bên cạnh việc quy định tạo nguồn tài chính từ viện trợ, các quỹ từ thiện, quỹ cộng đồng, quỹ xoá đói, giảm nghèo... để trợ giúp cho người dân sống ở nông thôn, miền núi tham gia các loại hình BHYT cần thiết phải nghiên cứu chính sách hỗ trợ một phần để người nông dân tham gia BHYT.

Về mức đóng BHYT, nhiều ĐB đồng ý với nguyên tắc xác định mức đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% trên tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mức học bổng hoặc mức lương tối thiểu chung, trong đó, đối tượng có tiền lương, tiền công thì chủ sử dụng đóng 2/3, người lao động đóng 1/3 mức đóng bảo hiểm y tế. Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức đóng cũng như mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nhóm đối tượng cần hỗ trợ để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành chính sách bảo hiểm y tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và bảo đảm khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

H.My

Tin cùng chuyên mục