Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cho biết tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng đầu năm diễn biến khá phức tạp, xảy ra ở cả trên tuyến biên giới đường bộ, đường hàng không, đường biển và trong thị trường nội địa với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. 
Cụ thể là tình hình buôn lậu thuốc lá, động vật hoang dã, quý hiếm, tân dược, thực phẩm chức năng, rượu ngoại, ngoại tệ, thiết bị công nghệ, xăng dầu… vẫn diễn ra phức tạp. Chỉ trong quý 1-2018, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 46.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng, khởi tố 642 vụ với 754 đối tượng bị khởi tố, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; phối hợp với hệ thống ngành dọc tại các địa phương để có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian tới. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm. 

Tin cùng chuyên mục