Tình trạng lạm dụng kháng sinh không thuyên giảm

Bất chấp các chiến dịch tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh tại Mỹ, tỷ lệ kê đơn sử dụng loại thuốc này trong điều trị ngoại trú vẫn không có dấu hiệu giảm.
Tình trạng lạm dụng kháng sinh không thuyên giảm
Đây là kết luận nghiên cứu của các chuyên gia thuộc trường Y khoa, Đại học Washington, Mỹ. Theo tính toán, nước Mỹ tiêu tốn khoảng 9 tỷ USD mỗi năm trong việc mua thuốc kháng sinh. Trung bình, cứ 1.000 lượt bệnh nhân thì có tới 826 lượt người được kê toa sử dụng thuốc kháng sinh.

Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính 30% số đơn kháng sinh kê cho bệnh nhân ngoại trú là không cần thiết, chi phí cho số đơn này lên tới 3 tỷ USD.  

Tin cùng chuyên mục