Tổ chức lại hoạt động trên vỉa hè cho dân bán hàng rong

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM cho biết việc xây dựng các giải pháp tổng hợp, đồng bộ để tổ chức lại hoạt động kinh doanh trên một số vỉa hè cho người bán hàng rong là giải pháp trọng tâm của TPHCM trong thời gian tới.

Sáng 14-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy TP với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.

Tổ chức lại hoạt động trên vỉa hè cho dân bán hàng rong ảnh 1 Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy TP với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cho biết thời điểm này đã sắp kết thúc năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, việc chia sẻ những việc đã làm được, nhất là các quận huyện làm tốt có thể coi là mô hình tiêu biểu và những vấn đề chưa tốt sẽ giúp tìm ra phương hướng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá thời gian qua, TPHCM đã thực hiện quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thị gắn với lập lại trật tự lòng lề đường; quản lý xây dựng, quản lý đất đai. Tuy vậy, hội nghị cũng cần đánh giá lại mô hình quản lý xây dựng, quản lý đất đai để thực hiện với tinh thần là phải giảm được sai phạm trong các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hội nghị cần bàn bạc thêm về chương trình chống ngập của TP hiện nay. “Dù vẫn còn khó để giải quyết và cần thời gian nhưng phải tích cực triển khai các giải pháp để người dân thấy được nỗ lực của TP trong việc giải quyết vấn đề này”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy TP và các quận, huyện đã triển khai công tác kiểm tra. Vì vậy, hội nghị cần trao đổi về công tác này thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, ngăn ngừa sai phạm ở mức độ nào; từ đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra.

Trong công tác tuyên giáo, đồng chí đề nghị các đại biểu cần chia sẻ kinh nghiệm của những địa phương có cách triển khai tốt, qua việc học tập và làm theo Bác thật sự góp phần điều chỉnh nhận thức và xây dựng quyết tâm để đổi mới; việc học Bác phải làm cho đúng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đã đề ra, các quận ủy, huyện ủy; cán bộ, công chức phải thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến của người dân thông qua 4 kênh thông tin.

Tổ chức lại hoạt động trên vỉa hè cho dân bán hàng rong ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo huyện tại Hội nghị giao ban  giữa Thường trực Thành ủy TP với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Thái Thị Bích Liên cho biết thời gian qua các quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế TP tiếp tục duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt 7,97%.

Trong thời gian này, Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP (Chỉ thị 11) với nhiều giải pháp gắn với mục tiêu an sinh xã hội.

Trong công tác xây dựng chính quyền, việc đẩy mạnh rà soát, chấn chỉnh việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế, xuất - nhập khẩu, đất đai, quy hoạch… đã tạo sự chuyển biến.

Tuy nhiên, tình trạng xây dựng không phép, sai phép ở các quận huyện vẫn còn nhiều. Tỷ lệ hồ sơ hành chính trễ hạn vẫn còn cao (trong đó, huyện Bình Chánh chiếm hơn 12,5%). Tình hình quản lý, vận hành nhà chung cư vẫn diễn biến phức tạp, tranh chấp không chỉ xảy ra giữa chủ đầu tư và cư dân (chủ yếu về sở hữu chung, sở hữu riêng) mà còn xảy ra giữa Ban Quản trị và cư dân. Cạnh đó, tình trạng lấn chiếm bờ sông, kênh rạch còn chưa được kiểm soát triệt để, một số vị trí lân chiếm được phát hiện nhiều năm nhưng vẫn chưa xử lý triệt để.

Tổ chức lại hoạt động trên vỉa hè cho dân bán hàng rong ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khảo sát khu vực bán hàng ăn uống theo giờ trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TPHCM)

Chánh Văn phòng Thành ủy TP Thái Thị Bích Liên cho biết từ nay đến cuối năm các cấp ủy sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trong năm 2017. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phát hiện ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, an toàn thực phẩm phục vụ người dân trong những tháng cuối năm 2017, nhất là dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Kiên trì tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, không để lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng mỹ quan đô thị. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm nhưng cũng cần xây dựng giải pháp tổng hợp, đồng bộ để tổ chức lại hoạt động kinh doanh trên một số vỉa hè cho người bán hàng rong.

                                          Kỷ luật khiển trách 5 tổ chức đảng

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 chương trình đột phá (theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X); vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; về thực hiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực quản lý bộ máy chính quyền.

Ủy ban Kiểm tra quận ủy, huyện ủy đã tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát gần 400 tổ chức đảng và hơn 300 đảng viên.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với 5 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng; Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng.

Tin cùng chuyên mục