Tổ công tác 363 bắt nhiều đối tượng mang ma túy trong dịp cuối năm

Trong những ngày cuối năm, Tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363), Công an TPHCM phối hợp với công an các quận, huyện ở TPHCM đã tiến hành tuần tra phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng mang theo ma tuý trong người. Trong số đó, có những đối tượng bảo kê thu tiền cuối năm.
Tổ công tác 363 của Công an TPHCM đi tuần tra mỗi đêm
Ngày 3-2, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Trần Mai Xuân Thiện (SN 1997, ngụ TPHCM) cùng để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 31-1, Tổ công tác 363, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM tiến hành đi tuần tra ở khu vực địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong những ngày giáp tết nguyên đán.

Khi đi tới đường số 2 thì phát hiện một nhóm thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên đã chặn lại kiểm tra. Qua kiểm tra công an phát hiện trên người nhóm nam thanh niên có 10 viên có nhiều màu sắc nghi là thuốc lắc. Tổ công tác đã đưa nhóm thanh niên về trụ sở để làm việc.

Tổ công tác 363 bắt nhiều đối tượng mang ma túy trong dịp cuối năm ảnh 2 Thuốc lắc của nhóm đối tượng
Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai 10 viên trên là thuốc lắc do Thiện mua với giá 2,5 triệu đồng. Thiện mua xong rồi cùng cả nhóm tính thuê phòng khách sạn để phê ma túy trong ngày giáp tết.

Hay mới đây, khuya 1-2, Tổ công tác 363, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 3 tiến hành tuần tra ở các tuyến đường khu vực địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Khi vừa đi tới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 thì tổ công tác phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác 363 bắt nhiều đối tượng mang ma túy trong dịp cuối năm ảnh 3 Đối tượng Thân tại cơ quan công an. Ảnh: N.K

Lúc này, tổ công tác đã tiến hành chặn lại kiểm tra thì phát hiện roi điện và ma tuý đá trên người thanh niên. Sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở để làm việc.

Tổ công tác 363 bắt nhiều đối tượng mang ma túy trong dịp cuối năm ảnh 4 Tang vật công an thu giữ. Ảnh: N.K
Tại công an, đối tượng khai là Nguyễn Duy Thân (27 tuổi, ngụ quận 12) và nghiện ma tuý. Thân khai mang theo roi điện để đi thu tiền bảo kê cuối năm thì bị kiểm tra bắt giữ. Được biết, Thân là dân giang hồ có số má ở khu vực. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Theo Công an TPHCM, qua 1 tháng triển khai, các Tổ công tác 363 của Công an TPHCM cùng các đơn vị công an quận huyện bước đầu đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể, từ ngày 30-12-2018 đến 28-1-2019, các Tổ công tác 363 Công an TPHCM đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao 54 vụ, 90 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật. Trong đó, 2 vụ bắt 4 đối tượng cướp giật tài sản; 4 vụ bắt 7 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay; 2 vụ bắt 12 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 1 vụ bắt 1 đối tượng hủy hoại tài sản; 12 vụ bắt 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác 363 bắt nhiều đối tượng mang ma túy trong dịp cuối năm ảnh 5 Ma tuý thu giữ của các đối tượng tội phạm

Bên cạnh đó, có 9 vụ bắt 10 đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ bắt 1 đối tượng chống người thi hành công vụ; 20 vụ bắt 32 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ (vật nghi súng hộp quẹt, dao, dao bấm, côn nhị khúc, mã tấu…); 2 vụ bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ bắt 1 đối tượng nghi vấn vận chuyển rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ.

Riêng về tình trạng trật tự an toàn giao thông thì lực lượng lập biên bản 1.223 trường hợp vi phạm.

Tin cùng chuyên mục