Tòa án tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh công dân 6 nước Hồi giáo

Tòa án tối cao Mỹ ngày 26-6 đã ủng hộ một phần lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh công dân từ 6 nước Hồi giáo trong vòng 120 ngày.
Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: New York Times
Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: New York Times
Theo Reuters, các thẩm phán đã đưa ra một số yêu cầu khẩn cấp đối với Nhà Trắng để đưa lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký ngày 6-3 có hiệu lực ngay lập tức trong khi cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn. Lệnh cấm này trước đó đã bị nhiều tòa án cấp bang và khu vực ra phán quyết không thực thi.

Tòa án tối cao Mỹ sẽ tiếp tục nghe các bên tranh luận những luận cứ về tính hợp pháp của lệnh này trong những tháng đầu tiên sau nhiệm kỳ tới của tòa này bắt đầu vào tháng 10. Phán quyết trên được đưa ra vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ hiện tại của các thẩm phán. Đa số thẩm phán cũng đã tán thành đề cử của Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Neil Gorsuch làm chánh án tòa án tối cao nhiệm kỳ sắp tới. 

Tin cùng chuyên mục