Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận

Khi bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện, vây bắt, Tài đã đâm ông Hoàng - trưởng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, sau đó nhảy lên xe Phú đang đợi thì bị một số "hiệp sĩ" đến sau, xông vào bắt. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Địa bàn gây án của nhóm trộm cướp lúc này thuộc quận 3, TPHCM.
Ngày 15-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chủ trì buổi họp báo công bố chính thức bắt 2 nghi can đâm 5 "hiệp sĩ" quận Tân Bình thương vong ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM vào tối ngày 13-5 gây xôn xao dư luận.
Quang cảnh cuộc họp báo ngày 15-5 về vụ nhóm “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can là Nguyễn Tấn Tài (SN 1993, còn gọi Tài "mụn", ngụ quận 12, TPHCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn, TPHCM).

Trước buổi họp báo vài phút, Thiếu tướng Phan Anh Minh cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các điều tra viên đã xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 2 Xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhìn nhận việc 2 "hiệp sĩ" hy sinh trong đêm 13-5 khiến lãnh đạo và nhân dân TP rất đau lòng và xin chân thành chia buồn cùng gia đình các anh.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết Công an TPHCM phối hợp với các lực lượng đến nay đã bắt 2 đối tượng và đây là nỗ lực đáng ghi nhận:

"Tôi thay mặt lãnh đạo biểu dương sự nỗ lực của lực lượng Công an TPHCM. Chính quyền TPHCM giao cho Công an TPHCM tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã khen thưởng 4 đơn vị tham gia khám phá vụ án gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận 3, Công an huyện Hóc Môn và Phòng PA71.

Thiếu Tướng Phan Anh Minh cho biết, phần khen thưởng của Công an TPHCM sẽ giao PC45 để góp phần chăm lo cho gia đình các nạn nhân đã mất và bị thương.

Lời khai của 2 nghi can đâm “hiệp sĩ" thương vong

Tại buổi họp báo, Thượng Tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TPHCM đã thông tin chi tiết về toàn bộ vụ việc. Bước đầu, cả 2 nghi can thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13-5, Phú gọi nhưng Tài không bắt máy. Sau đó Tài gọi lại, rủ Phú đi trộm xe gắn máy. Phú dùng xe máy hiệu Exciter màu đỏ BKS 50Y1 - 065.85 chạy qua chở Tài đi trộm xe gắn máy. Trong lúc đi, Tài thủ theo dao để đề phòng việc bị phát hiện truy đuổi thì sẽ chống trả.

Cả hai rảo quanh nhiều con đường ở khu vực quận 3. Khi vừa đi tới trước cửa hàng thời trang ở địa chỉ số 348C đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 chúng phát hiện có 1 chiếc xe máy SH không người trông coi. Lúc này, cả hai dừng xe. Tài bước xuống xe dùng đoản để tiếp cận và bẻ khoá chiếc xe. Sau đó, Tài dắt xe ra phía ngoài. Phú cũng nổ máy xe để tẩu thoát. 

Đúng lúc này, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Trần Văn Hoàng (52 tuổi, trú quận Tân Bình, là trưởng nhóm), anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), anh Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây, bắt giữ. 

Bất ngờ, Tài dùng dao mang theo tấn công khiến 5 thành viên nhóm "hiệp sĩ" trọng thương. 

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 3 Hiện trường vụ việc vào ngày tối 13-5. Ảnh: CHÍ THẠCH

Gây án xong, cả hai lên xe tẩu thoát về hướng Ngã 6 Dân Chủ. Phú cứ đinh ninh rằng sự việc diễn ra lúc trời tốt và nhanh nên vẫn trở về địa phương sinh hoạt bình thường.

Đến sáng 14-5, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ Phú. Tại cơ quan công an, Phú không khai báo và quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, Phú đã khai nhận hành vi.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 4 Đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú. Ảnh: CACC

Đấu tranh khai thác nhanh, Công an TPHCM xác định đồng phạm của Phú là Tài nên đã cử nhiều tổ trinh sát thuộc nhiều quận huyện như quận 3, 10, 12, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Bình Chánh... để truy xét.

Về phần Tài, sau khi gây ra vụ việc đã lẩn trốn trong một căn nhà ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp để nghe ngóng thông tin vụ việc. Khi thông tin mạng xã hội bắt đầu đăng tải hình ảnh cá nhân Tài với nghi vấn có liên quan thì hắn bắt đầu lo sợ, lên kế hoạch bỏ trốn.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 5 Công an vây bắt 1 nghi can trong khuya ngày 14-5. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khoảng 22 giờ ngày 14-5, hàng chục trinh sát công an đã tiến hành bao vây một căn nhà ở con hẻm đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp khống chế bắt giữ Tài. Thời điểm bị lực lượng Công an bao vây, Tài phát hiện nên đã tìm cách cố thủ và thoát lên mái nhà. Nhưng công an đã đoán trước ý định nên Tài đã bị khống chế di lý về trụ sở.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 6 Đối tượng Nguyễn Tấn Tài (Tài "Mụn"). Ảnh : CACC

Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây

Thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin trước khi gây ra vụ án mạng, đâm chết 2 "hiệp sĩ" và làm 3 người trọng thương, Tài và Phú định trộm xe ở đường Bắc Hải, quận 10. Tuy nhiên, do có bảo vệ nên cả hai đã không hành động. Chúng tiếp tục di chuyển đến cửa hàng thời trang ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Phú dừng xe cho Tài xuống bẻ khóa lấy xe SH của khách.

Khi bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện, vây bắt, Tài đã đâm ông Hoàng - trưởng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, sau đó nhảy lên xe Phú đang đợi thì bị một số "hiệp sĩ" đến sau, xông vào bắt. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Địa bàn gây án của nhóm trộm cướp lúc này thuộc quận 3.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 7 Hiện trường vụ việc vào ngày tối 13-5. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phan Anh Minh họp khẩn với nhiều thành phần là các phòng nghiệp vụ và hàng loạt công an các quận huyện như quận 3, quận 10, quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh... để đánh giá tình hình, phối hợp thông tin để rà soát, khoanh vùng đối tượng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ở khu vực, công an xác định vụ việc diễn ra quá nhanh. Thời gian nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ 13 giây. Sau khi gây án, cả hai tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc diễn ra quá nhanh và từ hình ảnh camera khu vực được trích xuất để phục vụ việc điều tra, công an xác định chiếc xe máy mang BKS 50Y-065.85 được xác minh là BKS giả. Công an đã thu giữ chiếc xe máy lẫn con dao gây án để tiến hành giám định.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 8 Xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận là người trực tiếp gây án khiến cho 5 "hiệp sĩ" thương vong. Về lý do đi trộm, Tài khai do thiếu tiều tiêu sài. Qua lời khai của cả hai cùng chứng cứ ở hiện trường, các nhân chứng... công an đã xác định bắt đúng 2 nghi can của vụ việc. 

Nữ Phó trưởng Công an quận 3 lần theo dấu vết vụ việc

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thông tin về Trung Tá Trần Thị Kim Lý, Phó trưởng Công an quận 3, người trực tiếp tham gia công việc phá án.

Trung Tá Kim Lý có con nhỏ nhưng nửa tháng qua, từ khi quận 3 xảy ra vụ hỗn chiến ở khu vực đường Hoàng Sa thì Trung tá hầu như vắng nhà và không có thời gian chăm con nhỏ. Khi vụ 5 "hiệp sĩ" thương vong vì bắt nhóm trộm, Trung Tá Kim Lý tiếp tục vắng nhà. Bằng con mắt của một người chiến sĩ, Trung tá Kim Lý đã phát hiện trong nhóm đối tượng gây án có một số đối tượng từng bị bắt ở các quận Tân Bình, 12, huyện Hóc Môn trước đây.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm, khi xảy ra sự việc cướp đâm chết “hiệp sĩ” ở phường 10, quận 3 thì ngay trong đêm sự việc xảy ra, Trung tá Kim Lý đã tổ chức trích xuất camera và sau đó đưa các đối tượng từng bị bắt ở công an các quận ra xét hỏi, thu thập được những thông tin hết sức quan trọng để xác định các đồng bọn còn bên ngoài có khả năng gây ra vụ án đâm chết 2 “hiệp sĩ” là ai...

Cơ chế nào cho "hiệp sĩ đường phố"?

Chia sẻ về mô hình “Hiệp sĩ bắt cướp”, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ cách đây cả chục năm, trên địa bàn TP cũng đã có mô hình của "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến. Sau đó, nhiều mô hình "hiệp sĩ đường phố" khác cũng được thành lập và có đóng góp tích cực vào công tác toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, góp phần cùng lực lượng Công an TPHCM giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 9 Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định về mô hình "hiệp sĩ đường phố

Khi phong trào các câu lạc bộ phòng chống tội phạm lên cao, Công an TPHCM cũng tìm hiểu thêm về mô hình "hiệp sĩ" ở Bình Dương và rà soát các quy định pháp luật để có hướng phát triển.

"Tuy nhiên, Công an TPHCM không tìm thấy căn cứ pháp luật nào để hợp thức mô hình này", Thiếu tướng Phan Anh Minh nói

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, những người tham gia các đội nhóm "hiệp sĩ" là những người dân đi làm "việc nghĩa". Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội hiện nay rất manh động, đặc biệt là các đối tượng lạm dụng sử dụng chất ma túy. Do đó, họ cần được huấn luyện và đào tạo để biết "giới hạn" của mình, cái gì pháp luật cho phép làm cái gì không.

"Lãnh đạo Công an TPHCM rất day dứt vì chưa chuẩn hóa được các đội nhóm "hiệp sĩ" này. Không phải ai muốn trở thành "hiệp sĩ" đều đủ yêu cầu, ít ra thì mặt sức khỏe, đạo đức, tư chất phải xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng về việc này. Cái chúng ta cần nhất hiện nay là một quy chế với các quy chuẩn quy định những "hiệp sĩ" được làm gì khác với những công dân bình thường", Thiếu tướng Phan Anh Minh trăn trở.
Riêng về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho các "hiệp sĩ" tử vong, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, thẩm quyền thuộc ngành LĐTB&XH, nhưng Công an TP sẽ hỗ trợ làm hồ sơ đề xuất.
Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 10 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm các "hiệp sĩ" bị nhóm trộm tấn công trọng thương đang điều trị tại bệnh viện

Như SGGPO đã thông tin, tối 13-5, một nhóm đối tượng điều khiển xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở khu vực cư xá Bắc Hải (phường 15, quận 10). Thấy nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện khả nghi nên nhóm "hiệp sĩ" bám theo. Đến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), một trong hai đối tượng đi trên xe máy xuống bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trên vỉa hè.

Lúc này, nhóm "hiệp sĩ" tiếp cận để vây bắt. Kẻ trộm manh động đã lấy dao tự chế tấn công làm 2 người trong nhóm "hiệp sĩ" tử vong, cụ thể là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM). Ngoài ra còn có 3 người khác trong nhóm "hiệp sĩ" bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện gồm các anh: Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Toàn bộ vụ 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe đâm thương vong gây rúng động dư luận ảnh 11 Infographics: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục