Toàn quyền Australia thăm Bệnh viện Dã chiến cấp 2

Sáng 25-5, Ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia đã tới thăm Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Ngài Toàn quyền.

Tham dự lễ đón còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và các sĩ quan thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1.

Toàn quyền Australia thăm Bệnh viện Dã chiến cấp 2 ảnh 1  Ngài Peter Cosgrove trò chuyện với cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ảnh: THÀNH SƠN

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cảm ơn và ghi nhận sự hỗ trợ của Australia đối với Việt Nam trong việc chuẩn bị lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cụ thể, Australia đã giúp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến cấp 2, tài trợ một số trang thiết bị và dự kiến vào đầu tháng 7 sắp tới sẽ hỗ trợ việc vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Cùng với hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, Australia còn có nhiều hoạt động hỗ trợ dành cho Bệnh viện Quân y 175, tiêu biểu là Quỹ Học mãi của Australia đã hỗ trợ Bệnh viện Quân y 175 bồi dưỡng và đào tạo được hơn 30 bác sĩ. Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Australia, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 đã ký kết với Tập đoàn ICON Australia về đào tạo y bác sĩ, đầu tư phát triển Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Quân y 175.

Phát biểu tại buổi thăm tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, Ngài Peter Cosgrove đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc thời gian qua, thể hiện trách nhiệm quốc tế và nỗ lực mong muốn mang đến những đóng góp, thực hiện nghĩa vụ cao đẹp đối với cộng đồng quốc tế; đồng thời khẳng định, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 25-5, Ngài Toàn quyền cũng đã đi tham quan khu vực trưng bày Bệnh viện Dã chiến cấp 2; gặp gỡ và trò chuyện với cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Tin cùng chuyên mục