Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực:

Tôi xin rút vì sức khỏe không được tốt!

Tôi xin rút vì sức khỏe không được tốt!

Sáng qua, 23-4, trước khi chính thức thông qua danh sách 207 đại biểu để bầu vào BCHTƯ khóa X, ĐH đã chấp thuận cho Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực rút khỏi danh sách trên. Đây là trường hợp duy nhất về nhân sự được BCHTƯ khóa IX giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên chính thức BCHTƯ khóa X xin rút. Ngay sau khi có thông tin này, PV SGGP đã có cuộc trao đổi nhanh với Bộ trưởng Mai Ái Trực.

- Phóng viên:
Có thông tin là Bộ trưởng xin rút khỏi danh sách đại biểu bầu vào BCHTƯ khóa X?

- Bộ trưởng Bộ TN-MT MAI ÁI TRỰC:
Đúng rồi!

Tôi xin rút vì sức khỏe không được tốt! ảnh 1
Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực

- Để đi đến quyết định này, Bộ trưởng có phải suy nghĩ nhiều không?

-Cũng nhẹ nhàng thôi (...cười....). Tôi đã xin rút từ lâu rồi. Từ Hội nghị Trung ương 13 (tháng 1-2006), tôi đã nêu vấn đề này với Bộ Chính trị và từ đó đến nay đã 5 lần làm đơn, viết phiếu xin không tham gia vào BCHTƯ khóa X.

- Thế vì sao đến tận hôm nay (23-4), thông tin này mới được đưa ra?

- Tôi đã 5 lần xin rút, nhưng Bộ Chính trị không đồng ý và vẫn đưa vào danh sách chuẩn bị nhân sự cho BCHTƯ khóa X. Phải đến tận ngày hôm qua, khi Đại hội thảo luận và thông qua danh sách bầu vào BCHTƯ khóa X, vấn đề đó mới được quyết định.

- Dư luận lại cho là Bộ trưởng được giới thiệu để đảm nhận những trọng trách cao hơn?

- Cao hay thấp không quan trọng, miễn là mình hoàn thành tốt trách nhiệm của mình!

- Lý do vì sao Bộ trưởng xin rút, phải chăng có một sức ép nào đó?

- Hoàn toàn không có sức ép nào cả! Tôi năm nay đã 60 tuổi, sức khỏe không được tốt. Vì vậy tôi xin rút!

- Nhưng mọi người thấy Bộ trưởng còn rất khỏe và nhiều người cũng đặt niềm tin vào Bộ trưởng?

- Đấy là mọi người cảm thấy thế!... (cười…).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, người tự ứng cử vào Ủy viên chính thức BCHTƯ khóa X:
“Tôi đã nhận được sự khuyến khích ủng hộ rất lớn của Ban Cán sự Bộ Ngoại giao và các đồng chí trong đoàn đại biểu Khối các cơ quan đối ngoại và Đảng bộ ngoài nước. Do tới đây công việc của ngành ngoại giao cần rất nhiều người có kinh nghiệm, tôi tự thấy trách nhiệm của mình đối với Đảng, với ngành nên đã tự ứng cử. Bằng việc tự ứng cử, tôi cũng muốn làm sao tạo ra tập quán ứng cử mới, bởi lâu nay các đại hội của ta, việc tự ứng cử chưa thành tiền lệ, số đảng viên tự ứng cử quá ít!”

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục