Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tại buổi tiếp các vị Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới. 

Sáng nay 7-8, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ một số nước đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Cụ thể gồm: Đại sứ Vương quốc Thái Lan, ông Tanee Sangrat; Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia, ông Saud F.M. Alsuwelim; Đại sứ Cộng hòa Colombia, ông Rodriguez Melo; Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan, ông Yerlan Baizhanov; Đại sứ Australia, bà Robyn Louise Mudie; Đại sứ Cộng hòa Armenia, ông Vahram Kazhoyan; Đại sứ Vương quốc Morocco, ông Jamale Chouaibi; Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ, ông Pranay Kumar Verma; Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, ông Guido Hildner; Đại sứ Malaysia, bà Shariffah Norhana Syed Mustaffa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 1 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các vị Đại sứ.
Tại đây, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các vị Đại sứ, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước mà các Đại sứ đại diện; đồng thời khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Với quan hệ giữa Việt Nam và các nước đang phát triển tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước mà các Đại sứ đại diện sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam bà Robyn Louise Mudie đến trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN
Trao đổi với các vị Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, chính trị xã hội ổn định, kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại trên đà phát triển tốt đẹp. Trong những thành công đó của Việt Nam có sự đóng góp quan trọng, sự ủng hộ và hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, nhất là các nước bạn bè gần gũi trong khu vực, các nước có quan hệ thân thiết với Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức hợp tác đa phương ở khu vực và trên thế giới; năm 2020 sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; được tín nhiệm bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021...
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các nước mà các vị Đại sứ đại diện, giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với khu vực và thế giới; hy vọng trong nhiệm kỳ công tác của mình, các vị Đại sứ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam, làm tốt vai trò “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước và bạn bè quốc tế ngày càng phát triển tốt đẹp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất tới các lãnh đạo quốc gia mà các Đại sứ đại diện; chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước không ngừng phát triển, vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục