Tổng Công ty Tín Nghĩa giao thương hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Đồng Nai với bang Arkansas nói chung và thỏa thuận liên doanh giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa với Công ty Made in USA Work! (MIUSAW) nói riêng, vào cuối tháng 6 năm 2015, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại  TP. Bentonville, bang Arkansas, Hoa Kỳ.
Tổng Công ty Tín Nghĩa giao thương hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Đồng Nai với bang Arkansas nói chung và thỏa thuận liên doanh giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa với Công ty Made in USA Work! (MIUSAW) nói riêng, vào cuối tháng 6 năm 2015, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại  TP. Bentonville, bang Arkansas, Hoa Kỳ.

Lễ khai trương đã được tổ chức một cách long trọng với sự tham dự của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thị trưởng thành phố và nhiều quan chức, doanh nghiệp địa phương. Sự thành công bước đầu được ghi nhận bởi sự quan tâm chú ý của nhiều doanh nghiệp và giới truyền thông Hoa Kỳ. Sự kiện này đã tạo được ảnh hưởng tác động tốt về mặt quan hệ công chúng đối với sự hiện diện của Tổng Công ty Tín Nghĩa nói riêng và Tỉnh Đồng Nai nói chung tại bang Arkansas, Hoa Kỳ.

Sau lễ khai trương văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ, Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng đã ký kết với Công ty MIUSAW một thỏa thuận liên doanh nhằm hợp tác xúc tiến đầu tư, giao dịch thương mại, tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường cả 2 phía, Việt Nam và Hoa Kỳ. Để triển khai thực hiện thỏa thuận này, ngày 24-8-2015, Chủ tịch Công ty MIUSAW đến Đồng Nai làm việc với Tổng Công ty Tín Nghĩa, các doanh nghiệp khác và chính quyền địa phương. Theo chương trình dự kiến, Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ cùng với Công ty MIUSAW trao đổi, thảo luận các nội dung nhằm triển khai thực hiện thoả thuận liên doanh và xúc tiến nhanh hơn nữa quá trình hợp tác phát triển giữa 2 đơn vị và 2 địa phương. Cụ thể, hai bên sẽ trao đổi về: các mặt hàng sẽ chào bán sang thị trường Arkansas nói riêng và Hoa Kỳ nói chung như cà phê, hạt điều, tiêu, gạo, sản phẩm đồ gỗ,…; các mặt hàng nhập khẩu về Việt Nam như bắp hạt, bã đậu nành, nguyên liệu TACN khác, gỗ, bông (sợi),…; các sản phẩm, công nghệ mới có thể đầu tư vào Việt Nam như đèn LED, cao su tái chế, công nghệ về tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường, xử lý nước…; vấn đề thành lập cơ sở sản xuất, chế biến tại Arkansas, Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi về cơ hội và bước chuẩn bị cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho sân bay Long Thành trong quá trình xây dựng và cả giai đoạn hoạt động sau này.

Việc xúc tiến thâm nhập thị trường, hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa hai đơn vị, hai địa phương được xác định là có tiềm năng vì điều kiện thị trường và hạ tầng thuận lợi, có nhiều ưu đãi của chính quyền địa phương và có đối tác tốt. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để đón bắt những cơ hội kinh doanh sắp tới khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được các nước thông qua.

T.NGHĨA

Tin cùng chuyên mục