Tổng đình công tại Ấn Độ

Hãng AFP đưa tin hàng triệu công nhân Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình trên toàn quốc trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 20-2, để phản đối các chính sách cải cách kinh tế của chính phủ nước này. Tham gia biểu tình có 11 nghiệp đoàn, trong đó có các nghiệp đoàn quan trọng như đường sắt, vận tải đường bộ và các ngân hàng. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia rộng hơn vào bán lẻ, bảo hiểm, hàng không dân sự…

Hãng AFP đưa tin hàng triệu công nhân Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình trên toàn quốc trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 20-2, để phản đối các chính sách cải cách kinh tế của chính phủ nước này. Tham gia biểu tình có 11 nghiệp đoàn, trong đó có các nghiệp đoàn quan trọng như đường sắt, vận tải đường bộ và các ngân hàng. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia rộng hơn vào bán lẻ, bảo hiểm, hàng không dân sự…

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã kêu gọi các nghiệp đoàn hủy bỏ cuộc biểu tình bởi làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Cuộc biểu tình 1 ngày diễn ra vào tháng 9-2012 với gần 100 triệu người tham gia đã khiến nền kinh tế Ấn Độ thiệt hại 2,3 tỷ USD.  

V.CAO

Tin cùng chuyên mục