Tổng tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT đợt lễ 30-4 và 1-5

Tối 26-4, Công an TPHCM ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đợt lễ 30-4 và 1-5. 
Kiểm tra số khung số máy một phương tiện của một nhóm thanh niên chuẩn bị thi thố, dợt xe. Ảnh: Tuấn Vũ
Kiểm tra số khung số máy một phương tiện của một nhóm thanh niên chuẩn bị thi thố, dợt xe. Ảnh: Tuấn Vũ

Đây là đợt tấn công tội phạm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP với sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng nghiệp vụ từ cấp phường đến TP. Riêng các đơn vị chủ lực như: Cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát trật tự… có 100% quân số tham gia.

 Một tổ cảnh sát tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Ảnh: Tuấn Vũ
Tổng tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT đợt lễ 30-4 và 1-5 ảnh 3  Kiểm tra cốp xe của một trường hợp khả nghi trên đường Vành Đai, quận 6. Ảnh: Tuấn Vũ

Cán bộ - chiến sĩ của các đơn vị, lực lượng được trộn đều và chia thành nhiều tổ làm nhiệm vụ. Ngoài chốt chặn ở các giao lộ, khu vực nóng để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, các tổ nghiệp vụ còn tổ chức tuần tra mật phục, hóa trang kết hợp với tuần tra công khai để kiểm tra hành chính, xử lý các trường hợp khả nghi, có dấu hiệu phạm tội. Công an TPHCM cũng sàng lọc, tăng quân số, đa dạng hóa hình thức trấn áp tội phạm ở các địa bàn nóng như: quận 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh và Gò Vấp. Cảnh sát sẽ tập trung xử lý  các đối tượng có các hành vi: tụ tập, chạy xe gây rối; tồn trữ, sử dụng hung khí, ma túy; trộm cắp; cướp giật…

Đo nồng độ cồn một người tham gia giao thông . Ảnh: Tuấn Vũ
Tổng tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT đợt lễ 30-4 và 1-5 ảnh 7 Tổng tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT đợt lễ 30-4 và 1-5 ảnh 8Kiểm tra cơ thể của một thanh niên có biểu hiện phạm tội. Ảnh: Tuấn Vũ
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã xuống đường di chuyển về các địa bàn được phân công, bố trí để làm nhiệm vụ. Ghi nhận trên địa bàn hai quận 6 và Bình Tân, trong khoảng 3 giờ (từ 23 giờ 26-4 đến 2 giờ sáng 27-4), các tổ nghiệp vụ đã phát hiện, xử lý gần chục trường hợp, có các hành vi vi phạm: chạy xe vào đường cấm, tham gia giao thông khi cơ thể có nồng độ cồn vượt mức quy định, sử dụng phương tiện không có giấy tờ - nguồn gốc rõ ràng; tụ tập chuẩn bị thi thố, dợt xe, sử dụng ma túy… Cùng thời điểm này, tại các quận Tân Phú, Tân Bình, cảnh sát cũng xử lý 11 trường hợp có hành vi và biểu hiện tương tự.
Đưa thanh niên có biểu hiện phạm tội về công an phường làm việc. Ảnh: Tuấn Vũ
Tổng tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT đợt lễ 30-4 và 1-5 ảnh 11   Kiểm tra hành chính một thanh thiếu niên tụ tập trên đường. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TPHCM, trong đêm 26-4 và rạng sáng 27-4, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TPHCM đã chốt chặn, tuần tra, phát hiện và xử lý gần 50 trường hợp vi phạm, có nguy cơ phạm tội, chủ yếu là các hành vi: Không chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông; tồn trữ hung khí trên người và phương tiện; tụ tập, chuẩn bị thi thố, đua xe….

Tin cùng chuyên mục