Tổng thống Guinea bị ám sát

Tổng thống Guinea bị ám sát

(SGGPO).- Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Guinea Moussa Dadis Camara đã thoát chết trong vụ ám sát tối qua. Ông Camara đã bị chính “đồng minh” là một sĩ quan quân đội bắn trọng thương sau một vụ đấu khẩu kịch liệt giữa hai bên.

Hung thủ đứng sau vụ việc này được xác nhận là Aboubacar “Toumba” Diakite. Các nhà chức trách khẳng định, những kẻ tòng phạm với Diakite sắp đặt vụ ám sát này cũng sẽ bị trừng trị thích đáng theo khuôn khổ pháp luật.

Tổng thống Guinea Moussa Dadis Camara

Tổng thống Guinea Moussa Dadis Camara

Người phát ngôn của chính phủ Guinea cho biết, Tổng thống Camara hiện đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định. 

Vụ ám sát xảy ra giữa lúc xuất hiện những bất đồng sâu sắc trong chính phủ quân sự, gần 3 tháng sau khi xảy ra vụ quân đội tàn sát những người tham gia cuộc biểu tình hòa bình làm 157 người thiệt mạng. Những người biểu tình chống lại kế hoạch của ông Camara ra tranh cử tổng thống năm tới. Kế hoạch này trái với lời hứa ban đầu của ông Camara là sẽ trao quyền lại cho một chính phủ được dân bầu. 

N.PHƯƠNG  (Theo BBC)

Tin cùng chuyên mục