Tổng thống Indonesia kêu gọi ổn định ở Aceh

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 14-10 đã kêu gọi các bên kiềm chế sau khi xảy ra các vụ bạo động tại tỉnh Aceh làm 1 người chết và 1 nhà thờ bị đốt cháy. Ông Widodo cũng thúc giục chính quyền địa phương phải có hành động ngăn chặn tình trạng bạo lực lan rộng và giải quyết vấn đề một cách công bằng và minh bạch.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 14-10 đã kêu gọi các bên kiềm chế sau khi xảy ra các vụ bạo động tại tỉnh Aceh làm 1 người chết và 1 nhà thờ bị đốt cháy. Ông Widodo cũng thúc giục chính quyền địa phương phải có hành động ngăn chặn tình trạng bạo lực lan rộng và giải quyết vấn đề một cách công bằng và minh bạch.

Khoảng 750 thanh niên Hồi giáo vào ngày 13-10 đã đốt 1 nhà thờ ở miền Nam tỉnh Aceh, sau đó đụng độ với các tín đồ Thiên Chúa giáo tại một nhà thờ thứ hai. Theo AP, cảnh sát và quân đội Indonesia đã được triển khai để lập lại trật tự. Vụ đụng độ xảy ra sau cuộc biểu tình tuần trước của nhóm thanh niên Hồi giáo đòi hỏi chính quyền địa phương phá bỏ một số nhà thờ họ cho rằng được xây dựng trái phép. 30 người đã bị giam giữ để thẩm vấn. Chính phủ Indonesia cũng đã lên án hành động đốt nơi thờ cúng và các hành động phá hoại khác.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục