Tổng thư ký LHQ thăm Myanmar

Theo Reuters, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 29-4 đã có chuyến thăm bước ngoặt đến Myanmar nhằm khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục chính sách cải cách. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu LHQ tới Myanmar kể từ khi Myanmar thực hiện chính sách đổi mới mạnh mẽ cách đây 1 năm.

Theo Reuters, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 29-4 đã có chuyến thăm bước ngoặt đến Myanmar nhằm khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục chính sách cải cách. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu LHQ tới Myanmar kể từ khi Myanmar thực hiện chính sách đổi mới mạnh mẽ cách đây 1 năm.

Phát biểu trước chuyến đi, ông Ban Ki-moon nói: “Chúng ta chứng kiến Myanmar đang mở cửa lại với thế giới, một sự khởi đầu vẫn còn mong manh”. Ông Ban Ki-moon dự kiến gặp Tổng thống Myanmar Thien Sein vào ngày 30-4 cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Myanmar, ông cũng sẽ thăm bang Shan, khu vực trọng điểm đang được LHQ tài trợ xóa sổ cây thuốc phiện.

Gần đây LHQ ghi nhận Myanmar đã thực hiện tốt chiến dịch triệt phá loại cây này. TTK LHQ Ban Ki-moon cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Myanmar. Trước đó, vào ngày 28-4, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, cũng đã thăm Myanmar. 

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục