TP Hồ Chí Minh: 4 chương trình bình ổn giá năm 2012

Ngày 5-4, Sở Công thương TPHCM đã công bố 4 quyết định của UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện các chương trình bình ổn giá năm 2012. Theo đó năm 2012, TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện 4 chương trình bình ổn giá, gồm bình ổn các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu; bình ổn mặt hàng thuốc Tây; bình ổn sữa bột, sữa nước và bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai trường 2012 - 2103.
TP Hồ Chí Minh: 4 chương trình bình ổn giá năm 2012

* Thêm nhiều hệ thống phân phối tham gia bán hàng bình ổn

(SGGP). – Ngày 5-4, Sở Công thương TPHCM đã công bố 4 quyết định của UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện các chương trình bình ổn giá năm 2012. Theo đó năm 2012, TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện 4 chương trình bình ổn giá, gồm bình ổn các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu; bình ổn mặt hàng thuốc Tây; bình ổn sữa bột, sữa nước và bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai trường 2012 - 2103.

Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn vào tháng thường trong năm chiếm bình quân khoảng 25% - 50% nhu cầu thị trường và tăng trung bình 15% - 30% so với năm 2011. Có 48 doanh nghiệp (DN) tham gia cung ứng hàng hóa cho 4 chương trình. Tổng nguồn vốn thực hiện bình ổn là 288,6 tỷ đồng, giảm 148,7 tỷ so năm 2011. Thời gian thực hiện từ ngày 1-4-2012 đến 31-3-2013. Riêng nhóm mặt hàng phục vụ cho mùa khai trường sẽ kết thúc vào ngày 30-9-2012.

Giá các mặt hàng thiết yếu tại TPHCM ổn định. Ảnh: CAO THĂNG

Giá các mặt hàng thiết yếu tại TPHCM ổn định. Ảnh: CAO THĂNG

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương, điểm nổi bật trong công tác bình ổn giá năm nay là mặc dù TPHCM tiếp tục thực hiện 4 chương trình, nhưng có tới 2 chương trình DN tham gia cung ứng hàng hóa nhưng không nhận vốn (gồm bình ổn các mặt hàng sữa và bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu). Trong số 48 DN (tăng 12 DN so với năm 2011) tham gia, có tới 29 DN không nhận vốn nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các quy định. Dù nguồn vốn giảm mạnh nhưng chủng loại và sản lượng hàng hóa bình ổn tăng rất cao so với năm ngoái.

Cụ thể ở chương trình lương thực, thực phẩm, ngoài 9 nhóm hàng bình ổn (gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản), năm nay TPHCM bổ sung thêm nhiều mặt hàng mới, tạo sự đa dạng, phong phú cho người tiêu dùng. Ví dụ, nếu năm 2011 chỉ bình ổn mặt hàng đường RE thì năm nay có thêm RS. Ngoài ra còn có gạo thơm các loại, dầu ăn Co.op, Vạn Hảo, Happy Koki,…Ở nhóm hàng thủy sản tươi sống bổ sung thêm mặt hàng cá tươi như cá lóc, cá bạc má, cá ba sa, cá đồng, cá điêu hồng, cá ngừ, cá nục... Đây là những mặt hàng có nhu cầu cao đối với bữa ăn đại đa số người dân TP.

Đối với chương trình bình ổn giá sữa, ngoài 5 nhóm hàng sữa bột như năm 2011, năm nay TP còn bổ sung thêm nhóm hàng sữa nước. Tổng sản lượng sữa bình ổn khoảng 10.346,4 tấn, chiếm 30% - 35% thị phần, tăng 72% so năm 2011. Tương tự, đối với chương trình bình ổn mặt hàng thuốc Tây, năm 2012 cũng thu hút đội ngũ DN tham gia khá hùng hậu và các mặt hàng cũng được mở rộng lên 13 nhóm, với 53 hoạt chất và 70 mặt hàng (tăng 3 nhóm và 25 mặt hàng so với năm ngoái).

Để tạo điều kiện cho các DN tham gia chương trình ngày càng tốt hơn, năm nay TPHCM cũng đã thay đổi một số quy định về giá đối với hàng bình ổn như giá sẽ thấp hơn 5% - 10% so với giá thị trường, thay vì phải thấp hơn 10% như những năm trước… Năm nay, công tác phát triển mạng lưới phân phối và tổ chức bán hàng lưu động sẽ ưu tiên phát triển tại khu vực quận ven, huyện ngoại thành, chợ truyền thống, khu KCX-KCN, bệnh viện, trường học và các bếp ăn tập thể.

Ngoài ra, TP cũng vận động thêm hệ thống các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích tham gia nhận và phân phối hàng hóa của chương trình. Theo Sở Công thương, bên cạnh gần 5.000 điểm bán hàng bình ổn các loại, đến nay đã có thêm 5 đơn vị tham gia bán hàng bình ổn giá như hệ thống siêu thị Citimart (20 điểm bán), hệ thống siêu thị Hà Trinh (7 điểm), HTX Từ Tâm (3 điểm), Queed Land (3 điểm) và nhà sách Thành Nghĩa (12 điểm)… 

TH.H.

Tin cùng chuyên mục