TP Plovdiv khởi động năm Thủ đô văn hóa của châu Âu

Plovdiv, thành phố cổ nhất của Bulgaria đã khởi động năm Thủ đô văn hóa của châu Âu 2019 với buổi khai mạc We are all colors diễn ra ở quảng trường trung tâm thành phố.
TP Plovdiv khởi động năm Thủ đô văn hóa của châu Âu

Buổi biểu diễn có sự góp mặt của 1.500 nghệ sĩ trong và ngoài nước, đã thu hút hơn 50.000 người. Ngoài ra, còn có cuộc triển lãm trưng bày 30 mảnh vỡ của Bức tường Berlin. Đây là 2 trong số hơn 350 hoạt động văn hóa diễn ra ở Plovdiv trong năm nay để đánh dấu sự kiện Thủ đô văn hóa của châu Âu 2019. Plovdiv là thành phố đầu tiên của Bulgaria trở thành Thủ đô văn hóa của châu Âu và cũng là một trong 2 thành phố cổ ở châu Âu chia sẻ danh hiệu này trong năm nay cùng với thành phố Matera, miền Nam Italy.

Tin cùng chuyên mục