TPHCM chi 53 tỷ đồng chăm lo người có công với nước

(SGGP).- Sáng 17-9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

(SGGP).- Sáng 17-9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
 
TPHCM hiện có hơn 46.000 liệt sĩ các thời kỳ và 13.000 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Từ năm 2005 đến nay, TPHCM đã chi khoảng 53 tỷ đồng để giải quyết chế độ chính sách cho trên 12.000 người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. TP cũng đã giải quyết chế độ chính sách cho hơn 22.600 người đã tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay việc giải quyết hồ sơ còn chậm so với tiến độ chung, do đó trong năm 2014, UBND TP yêu cầu Ban chỉ đạo 24 quận, huyện khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phúc tra gần 3.000 trường hợp chưa đến lập hồ sơ tại cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm 100% nhóm hồ sơ giai đoạn 2, 3; phấn đấu đến cuối năm 2014, 100% hồ sơ đối tượng xét chi trả chế độ một lần sẽ được duyệt, thẩm định và tổ chức chi trả chế độ theo đúng nguyên tắc.

MINH YẾN

Tin cùng chuyên mục